Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận 3 người Việt thiệt mạng trong vụ MH17

Hiện cơ quan chức năng Việt Nam đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để giúp đỡ thân nhân những người thiệt mạng.

Ngày 19/7,Thông tin từ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, trên chuyến bay MH17 của hãng Hàng không Malaysia bị nạn tại Ukraine ngày 17/7/2014 có 3 công dân Việt Nam (đồng thời có quốc tịch Hà Lan).

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Malaysia, Ukraine, Hà Lan khẩn trương tìm hiểu thông tin liên quan đến công dân Việt Nam có mặt trên chuyến bay và thông báo, hướng dẫn các thủ tục pháp lý cần thiết cho gia đình các nạn nhân.

Hiện Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Ukraine, Hà Lan đang tiếp tục tích cực làm việc với các cơ quan chức năng sở tại giúp đỡ thân nhân những người bị thiệt mạng giải quyết hậu sự cho các nạn nhân.

Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận 3 người Việt thiệt mạng trong vụ MH17 - ảnh 1

Bức ảnh ba mẹ con được chụp tại đám cưới người bạn thân chị Minh tại Anh, ngày 13/7


Trước đó, tối 18/7, hãng hàng không quốc gia Malaysia (MAS) đã xác nhận có 3 người gốc Việt trên chuyến bay MH17 sử dụng quốc tịch Hà Lan.

3 nạn nhân gốc Việt trên chuyến bay xấu số gồm Nguyễn Ngọc Minh, sinh năm 1977; Đặng Minh Châu, sinh năm 1997 và Đặng Quốc Huy sinh năm 2001. Chị Nguyễn Ngọc Minh là mẹ của 2 cháu Đặng Minh Châu và Đặng Quốc Huy.

Hãng hàng không Malaysia cũng cho biết, trong số các nạn nhân có 192 người Hà Lan, 44 người Malaysia, 28 người Australia, 12 người Indonesia, 10 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines, 1 người Đức, 1 người Canada, 1 người New Zealand, và 1 người Hong Kong. Trong số nạn nhân, một số người mang hai quốc tịch.

Phát biểu tại phiên họp mở rộng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tối ngày 18/7, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định Việt Nam đề nghị tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và minh bạch về vụ máy bay Malaysia MH17 bị rơi xuống miền Đông Ukraine, làm 15 thành viên phi hành đoàn và 283 hành khách thiệt mạng, trong đó có 3 hành khách Việt Nam./.

Nguyễn Hùng/VOV.VN

Phản hồi

Các tin/bài khác