Chính quyền Kazan tìm biện pháp giúp đỡ tiểu thương Việt Nam sau vụ cháy ở chợ “Bà Côi

(VOV5) - Ủy ban Hành pháp thành phố Kazan đã tiến hành cuộc họp thảo luận việc trợ giúp các tiểu thương tại khu chợ người Việt.

Vụ cháy chợ "Bà Côi" ở thành phố Kazan, CH Tatarstan thuộc Liên bang Nga, xảy ra trên diện tích rộng 2.800 m2. Đám cháy bùng phát từ 15h55' ngày 13/10 theo giờ địa phương (khoảng 21h00 cùng ngày ở Việt Nam) tại khu chợ có đông người Việt buôn bán.

Chính quyền Kazan tìm biện pháp giúp đỡ tiểu thương Việt Nam sau vụ cháy ở chợ “Bà Côi - ảnh 1
Tiểu thương chợ Bà Côi tuyệt vọng nhìn ngôi chợ bị lửa thiêu thành tro. (Ảnh: Duy Trinh/Vietnam+)

Chính quyền thành phố phải huy động hơn 100 lính cứu hỏa và 22 phương tiện kỹ thuật để dập lửa. Đám cháy đã được dập tắt và không có thương vong do thứ Hai là ngày nghỉ tại khu chợ này.

Người quản lý khu chợ, bà Đào Thị Côi cho biết công ty Vitarus vừa chi 7 triệu ruble để sửa chữa tòa nhà và lắp đặt hệ thống cứu hỏa mới.

Trong ngày 14/10, Ủy ban Hành pháp thành phố Kazan đã tiến hành cuộc họp thảo luận việc trợ giúp các tiểu thương tại khu chợ người Việt. Một trong các giải pháp là đưa những tiểu thương bị ảnh hưởng sang các chợ khác của thành phố để họ có thể sớm tiếp tục làm ăn buôn bán./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác