Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước nói chuyện với bà con Việt kiều

(VOV5) - Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane bày tỏ lời cảm ơn bà con kiều bào Việt Nam đã luôn ủng hộ và giúp đỡ cách mạng Lào.

Chiều 7/7, tại trụ sở Tổng hội người Việt Nam tại Lào ở thủ đô Vientiane, ông Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ chính trị Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, có cuộc nói chuyện với bà con Việt kiều tại Lào nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.

 Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước nói chuyện với bà con Việt kiều - ảnh 1 Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane nói chuyện với bà con Việt kiều.

Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane nhấn mạnh: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị gắn bó, bền vững lâu đời. Mối quan hệ gắn bó đó được tô đậm rõ nét  trong suốt hơn tám thập kỷ tiến hành sự nghiệp cách mạng vẻ vang chống kẻ thù chung, giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có trong quan hệ quốc tế và là tài sản chung vô giá của cả hai dân tộc.

 Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước nói chuyện với bà con Việt kiều - ảnh 2 Đông đảo bà con Việt kiều tới nghe buổi nói chuyện.

Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane bày tỏ lời cảm ơn bà con kiều bào Việt Nam đã luôn ủng hộ và giúp đỡ cách mạng Lào và tin tưởng rằng bà con sẽ tiếp tục ủng hộ sự nghiệp cách mạng của Mặt trận Lào xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác