Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp

(VOV5) - "Trong bối cảnh đất nước Ucraina rất khó khăn và bất ổn nghiêm trọng, Hội người Việt tại Odessa đã vận động và dẫn dắt phong trào hoạt động tích cực, sôi nổi và hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển của cộng đồng; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam và quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trên đất bạn".

 

Ngày 12/5/2017, tại Hội trường nhà hàng Hương Sen (Odessa), Đại hội lần thứ VIII Hội người VN tỉnh Odessa đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham dự của gần 550 hội viên và đoàn cán bộ Đại sứ quán, các đại biểu đoàn hội trực thuộc trong cộng đồng người Việt tại Odessa.

 

Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 1

Đại hội vui mừng được đón các vị lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina và Moldova: Đại sứ Nguyễn Minh Trí, bà Nguyễn Phương Thảo - phó bí thư đảng uỷ nước, phó trưởng ban thường trực Ban công tác cộng đồng, các đồng chí cán bộ đại diện cho các ban nghành của Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina. Về phía cộng đồng người Việt có ông Nguyễn Văn Khanh - bác sỹ công huân Ucraina, nguyên chủ tịch Hội người VN tỉnh odessa và gần 550 hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa đã tham dự.
Đại hội vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Đại sứ quán, ĐU BP Odessa và tổ chức đoàn cơ sở Odessa. 

Ông Nguyễn Như Mạnh - Chủ tịch Hội, đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Hội nhiệm kì 2013-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kì 2017-2020. Bản báo cáo của Hội nêu bật những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó nổi bật là, các hoạt động đối ngoại và từ thiện thường xuyên đã xây dựng hình ảnh một cộng đồng có tính tổ chức cao, thân thiện và trung thực; tháo gỡ được vấn đề giấy tờ thẻ định cư của bà con; giải quyết xong vụ việc 28/1; phối hợp tốt với nhà chức trách đã phá được 2 băng cướp nguy hiểm có tổ chức chuyên tấn công người Việt. Đồng thời, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế cần được khắc phục như chưa quản lý tốt một bộ phận bà con từ nơi khác về.

Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 2
Ông Nguyễn Như Mạnh - Chủ tịch HNVN tỉnh Odessa trình bày báo cáo tổng kết tại Đại hội

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được và hạn chế, Hội đã đề ra phương hướng và những giải pháp để hoạt động của Hội thời gian tới đat hiệu quả hơn nữa. Nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ, Ban chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Odessa gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đại sứ quán đã luôn quan tâm chỉ đạo sát sao và kịp thời giúp đỡ; cảm ơn sự đoàn kết, ủng hộ và chung tay của toàn thể bà con trong cộng đồng.

Đại hội đã nghe 05 báo cáo tham luận: Tham luận về "Hướng nghiệp cho các em học sinh" do sinh viên Nguyễn Thị Quỳnh Mai trình bày;

Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 3
Quỳnh Mai - trình bày tham luận về "Hướng nghiệp cho các em học sinh"

tham luận về "Vai trò và tầm quan trọng của Tiếng Việt với thế hệ trẻ" do cô giáo Hoàng Thị Vân trình bày;

Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 4
Cô giáo Hoàng Thị Vân - trình bày tham luận tại Đại hội

tham luận về "Ổn định và lâu dài tại Odessa"  do ông Lê Quốc Phong trình bày;

Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 5
Ông Lê Quốc Phong - với tham luận về ổn định cộng đồng.

tham luận về "Một số định hướng về công tác đối ngoại" do ông Nguyễn Hải Anh trình bày

Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 6
Ông Nguyễn Hải Anh - trình bày tham luận tại Đại hội.

và "Công tác phiên dịch" do anh Đỗ Như Điền trình bày.

Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 7
Anh Đỗ Như Điền - trình bày tham luận về công tác phiên dịch.

Các tham luận cung cấp một khối lượng lớn thông tin bổ ích, chỉ ra nhiều giải pháp thiết thực. 
Với phương châm “Chung tay vì ổn định cộng đồng”, phần thảo luận đã diễn ra trong không khí rất sôi nổi, thẳng thắn và chân thành.

Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 8
Ông Đỗ Văn Tuấn với những phát biểu rất tâm huyết tại Đại hội.

Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 9
Đại diện bà con phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 10Ông Nguyễn Văn Khanh - phát biểu về những vấn đề quan trọng của cộng đồng.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận dân chủ, trách nhiệm cao; đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, phân tích đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế trong điều hành hoạt động Hội. Những vấn đề đang được bà con quan tâm nhất hiện nay là: Củng cố và tăng cường khối đoàn kết cộng đồng, tiếp tục giữ vững sự ổn định chung, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng, vận động nhiều bà con hơn nữa tham gia công tác Hội và đóng hội phí. Sau khi đã lắng nghe các ý kiến tham luận, những thắc mắc cũng như đề xuất của các hội viên, Đoàn chủ tịch đã có ý kiến trao đổi trở lại, giải đáp cơ bản thỏa đáng cho bà con ngay tại Đại hội, thể hiện tinh thần cầu thị và sâu sát của lãnh đạo Hội.

Tiếp đến, Đại hội đã nghe báo cáo tài chính hoạt động Hội do Ban thanh tra trình bày. 

Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 11
Đại diện ban thanh tra trình bày báo cáo tổng kết.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Đức thay mặt Đoàn chủ tịch đã đọc danh sách khen thưởng. Theo đó, có 2 bằng khen của Đại sứ quán dành tặng cho Ban từ thiện và Đội nghệ thuật cộng đồng, 21 bằng khen của Hội người Việt Nam tỉnh Odessa trao tặng tập thể và cá nhân đã có những đóng góp cho phong trào Hội và cộng đồng.

Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 12
Đại sứ Nguyễn Minh Trí trao bằng khen cho 2 tập thể xuất sắc.

Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 13

Đại diện BCH Hội NVN trao bằng khen cho 21 cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Ucraina và Moldova Nguyễn Minh Trí đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực và kết quả hoạt động của cộng đồng ta tại Odessa thời gian qua.

Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 14
Đại sứ Nguyễn Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại sứ ghi nhận: Trong bối cảnh đất nước Ucraina rất khó khăn và bất ổn nghiêm trọng, Hội người Việt tại Odessa đã vận động và dẫn dắt phong trào hoạt động tích cực, sôi nổi và hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển của cộng đồng; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam và quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trên đất bạn; quan tâm chăm lo cho thế hệ trẻ, duy trì dạy và học tiếng Việt; nêu cao tình cảm và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước; tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Ucraina. Nhằm tăng cường hơn nữa vai trò tích cực của Hội, thắt chặt khối đoàn kết cộng đồng và phát huy hơn nữa những ưu thế đặc thù của Odessa, Đại sứ đã nêu một số định hướng chỉ đạo hoạt động Hội trong thời gian tới. Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Trí đã tặng quà lưu niệm cho Hội người Việt Nam tỉnh Odessa.

Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 15
Đại sứ Nguyễn Minh Trí tặng quà lưu niệm tại Đại hội.

Để chuẩn bị nhân sự BCH mới và nhằm phát huy quyền dân chủ ở cơ sở, theo hình thức bầu cử mới đã được sự nhất trí của ĐU, BCH Hội và sự ủng hộ của đông đảo bà con cộng đồng, từ ngày 16.12.2016 đến 30.04.2017, các chi hội cơ sở và hội đoàn trực thuộc Hội đã tổ chức Đại hội bầu Ban cán sự, đại diện vào BCH Hội người VN và Ban thanh tra tỉnh Odessa khóa VIII nhiệm kỳ 2017-2020. Sau khi ông Nguyễn Văn Đức lên tổng kết các Đại hội, giới thiệu BCH Hội khóa mới, Ban thanh tra và không có ý kiến phản đối nào khác, BCH Hội người VN tỉnh Odessa và Ban thanh tra khóa 8 nhiệm kì 2017-2020 ra mắt và có lời tuyên thệ. 

Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 16
BCH Hội NVN tỉnh Odessa khóa VIII ra mắt tại Đại hội (Ảnh Lê Thái Kỳ)

Ban chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Odessa nhiệm kì mới gồm:
1. Ông Nguyễn Như Mạnh - Chủ tịch Hội NVN tỉnh odessa khóa 7
2. Ông Trương Văn Hùng - BT ĐU bộ phận Odessa
3. Ông Nguyễn Hải Anh - Chủ tịch Hội doanh nhân VN tỉnh Odessa
4. Ông Nguyễn Văn Kim - Phó chủ tịch Hội doanh nhân VN tỉnh Odessa
5. Bà Vũ Thị An Bình - Chủ tịch Hội phụ nữ VN tỉnh Odessa
6. Bà Huỳnh Thị Lan Anh - Phó chủ tịch Hội phụ nữ VN tỉnh Odessa
7. Ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch Hội CCB VN tỉnh Odessa
8. Ông Vũ Ngọc Huy - Bí thư Đoàn cơ sở odessa
9. Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban quản lý chợ
10. Ông Phùng Đăng Dương - Trưởng Ban từ thiện cộng đồng
11. Ông Nguyễn Văn Sinh - chi hội Làng Sen
12. Ông Đỗ Xuân Văn - chi hội Làng Sen
13. Ông Đặng Đình Ngà - chi hội Làng Sen
14. Ông Lê Văn Tự - chi hội Lvop
15. Ông Nguyễn Tấn Thành - chi hội Sorsa
16. Ông Tạ Đình Đại - chi hội Sem-samurai
17. Ông Trần Văn Trường - chi hội Kva 

Ban thanh tra gồm:
1. Ông Đặng Xuân Tiếu
2. Ông Nguyễn Văn Luyện
3. Ông Phạm Đức Long

Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 17
Ban thanh tra ra mắt Đại hội

Để chào mừng và chúc mừng thành công Đại hội, chuyển tải cảm xúc đầy vui sướng và tự hào của toàn cộng đồng, tái hiện lại toàn bộ chặng đường 3 năm hoạt động đầy dấu ấn, Đội nghệ thuật cộng đồng đã biểu diễn 5 ca khúc đặc sắc, ấn tượng làm nức lòng tất cả các đại biểu tham dự. Đấy cũng là những ca khúc đã được biểu diễn thành công tại các sự kiện lớn của cộng đồng, hoạt động đối ngoại của Đại sứ quán và Hội người Việt.

Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 18
Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 19
(Ảnh Lê Thái Kỳ)
Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 20
Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 21Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina thành công tốt đẹp - ảnh 22Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Đại hội

Sau đó, BCH Hội và Ban thanh tra khóa mới đã họp và thông báo trước Đại hội phân công công tác của các thành viên. Theo đó, lãnh đạo chủ chốt Hội gồm:
1.    Ông Nguyễn Như Mạnh – Chủ tịch Hội
2.    Ông Lê Văn Tự - Phó chủ tịch thường trực
3.    Ông Trương Văn Hùng – Phó chủ tịch phụ trách công tác đoàn thể
4.    Ông Nguyễn Hải Anh – Phó chủ tịch phụ trách công tác đối ngoại
5.    Ông Nguyễn Văn Đức – Phó chủ tịch phụ trách công tác nội bộ
Trưởng và thành viên các Ban công tác của Hội: Ban hòa giải, Ban thanh thiếu niên và khen thưởng, Ban từ thiện, Ban thể thao, Ban báo chí và Ban quản lý chợ. Ông Đặng Xuân Tiếu được bầu làm trưởng Ban thanh tra Hội.

Đại hội lần thứ VIII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa đã diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, đáp ứng được sự trông mong của đông đảo hội viên trong cộng đồng. Thành công của Đại hội khẳng định: Bà con luôn có ý thức và sẵn sàng chung tay cùng cán bộ xây dựng Hội người Việt Nam thành mái nhà chung của toàn cộng đồng. Chiều ngày 12/5 trời như chiều lòng người, mọi thứ dường như ấm áp hơn ngày hôm qua. Những cơn gió tháng năm mang hương thơm dịu nhẹ của hoa chiến thắng (hoa siren) từ cánh vườn, cả mùi thơm của món thịt nướng, chả cá mà nhà hàng Hương Sen chuẩn bị phục vụ Liên hoan ẩm thực. Những khuôn mặt rạng rỡ hội tụ đông đủ trong không gian đầm ấm cùng nhau nâng cốc chúc cộng đồng luôn đoàn kết, ổn định và phát triển. 

 

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác