Đoàn cựu giáo viên kiều bào Thái Lan về thăm Việt Nam

(VOV5) - Từ 06 đến 13/10/2016 đoàn cựu giáo viên kiều bào Thái Lan về thăm Việt Nam theo lời mời của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.
 

Đoàn cựu giáo viên kiều bào Thái Lan về thăm Việt Nam - ảnh 1
Đoàn giáo viên và học sinh kiều bào Thái Lan về thăm Việt Nam vào năm 2015 chụp ảnh lưu niệm tại Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghệ An


Theo đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (6/8/1976 – 6/8/2016), nhằm tri ân các giáo viên người Việt Nam trong việc truyền bá, giảng dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

 

Xuất phát từ Nakhon Phanom, Thái Lan, đoàn cựu giáo viên kiều bào Thái Lan sẽ tới Vũng Chùa, Quảng Bình viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; thăm quan khu di tích Kim Liên, Nghệ An. Đoàn sẽ thăm di tích Phủ chủ tịch, thăm Văn Miếu, Quốc Tử Giám, thăm quan Hoàng thành Thăng Long; cũng như giao lưu với Việt kiều Thái Lan hồi hương vào tối 9/10 tại Hà Nội. Ngoài ra, đoàn cũng sẽ thăm quan Vịnh Hạ Long và cố đô Hoa Lư, Ninh Bình.

Phản hồi

Các tin/bài khác