Du học con đường trải nghiệm sự hòa nhập

(VOV5) - Các bạn trẻ sẽ phải tìm cho mình những bước đi phù hợp để vượt qua rào cản như ngôn ngữ, văn hóa để hòa nhập. 

Mỗi bạn trẻ người Việt mong muốn ra nước ngoài học tập để tích lũy kiến thức và có thêm những hiểu biết mới, trải nghiệm mới. Các bạn trẻ sẽ phải tìm cho mình những bước đi phù hợp để vượt qua rào cản như ngôn ngữ, văn hóa để hòa nhập.

 Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Gia đình ông Hoàng Lộc, việt kiều tại Anh nhiều năm nay đã trở thành địa chỉ cho nhiều du học sinh Việt Nam. Chưa thạo ngôn ngữ, việc tìm một gia đình người Việt để  sống cùng theo hình thức homestay giúp cho các bạn trẻ có nhiều thuận lợi hơn trong việc học tiếng và tiếp cận văn hóa. Sau khi ra trường, các bạn cũng được gia đình ông giúp đỡ để xin việc làm và nhiều bạn thì kết hôn và định cư. Ông Hoàng Lộc chia sẻ:Gia đình tôi vẫn có vài cháu học sinh, sinh viên. Có cháu chúng tôi nhận con nuôi, tạo cho các cháu ăn học sau mang kiến thức cho quê hương,. Nhiều cháu chúng tôi còn tạo điều kiện cho lập gia đình, có thêm kiến thức. Nhiều cháu học giỏi còn đỗ vào những trường của Hoàng gia Anh

Du học con đường trải nghiệm sự hòa nhập - ảnh 1 Phương Mai, bạn trẻ người Việt ở LB Nga

Bước chân sang một môi trường mới, sống xa gia đình sẽ khiến cho các bạn trẻ ngoài sự tò mò thì phải đối mặt với không ít thách thức. Các bạn sẽ phải dựa vào các hội sinh viên tại đó giúp đỡ trong việc tìm nhà trọ, phương tiện đi lại…Với Đỗ Thu Huyền, quyết tâm sang Canada vì cô học trò tìm hiểu và thấy đây là đất nước rất tốt cho các bạn trẻ để sống và học tập. Mới sang Canada và có người thân ở gần giúp đỡ, nhưng Đỗ Thu Huyền vẫn phải dựa vào các Hội sinh viên ở trường để có thể chia sẻ  giao lưu: Cháu có người nhà ở bên đấy, gần khu đấy  Toronto, nhiều sinh viên Việt Nam. Thời tiết cảnh quan môi trường khá là tốt, môi trường học cũng tốt. Các trường đều có Hội du học sinh ở Canada và nếu cần thì mình có thể chia sẻ

Không những vậy, Hội sinh viên ở các trường học sẽ là địa chỉ để cho các bạn trẻ mới sang còn nhiều bỡ ngỡ có dịp làm quen với các bạn sinh viên  Việt Nam và quốc tế, đồng thời được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa. Trần Minh Ngọc, cô sinh viên đang học tập tại Australia cho rằng, tiếp nhận văn hóa của nước sở tại một cách cởi mở là điều cần thiết để cho một bạn trẻ có thể hòa nhập tốt : Cũng thông qua trang web của Trường thì tôi thấy câu lạc bô của người việt và sau khi tham gia thấy cũng phù hợp đối với những bạn xa nhà. Các bạn nên năng động và cởi mở đón tiếp văn hóa. Trong quá trình học có nhiều điểm khác biệt văn hóa thì các bạn nên cởi mở đón nhận thì cũng sẽ dễ dàng hòa nhập

Du học con đường trải nghiệm sự hòa nhập - ảnh 2 Ảnh: dantri.com.vn

Một trong những cách hòa nhập tốt ở nước sở tại là các bạn trẻ  cần phải tự tin, năng động.  Và ngôn ngữ là công cụ quan trọng để cho các bạn du học sinh có thể đạt được  những mục tiêu lớn lao hơn trong học tập và cuộc sống xa nhà. Ngoài ra, học hỏi văn hóa của nước sở tại sẽ giúp cho các bạn trẻ có cách ứng xử và kinh nghiệm tốt hơn khi sống ở nước ngoài. Bạn Nguyễn Phương Mai, một bạn trẻ được sinh ra và lớn lên ở LB Nga có lời khuyên như thế này: Nói chung ngôn ngữ là bắt buộc phải tự tìm hiểu để học và tìm chỗ học thêm. Câu hỏi đầu tiên là vì sao muốn đi du học. Sau đó phải hiểu là mình muốn sang nước đó thì mình phải tìm hiểu văn hóa rồi xử lý việc tiếng rồi tìm nhà ở

Du học giúp cho các bạn học sinh tự tin, tự lập hơn và có thêm nhiều trải nghiệm mới. Và trải nghiệm đầu tiên giúp cho các bạn có thể vững bước trong những năm tháng sống xa gia đình là làm sao để hòa nhập tốt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác