Giải bóng đá Việt Nam tại khu vực Kanto, Nhật Bản

(VOV5) -Giải đấu đã tìm ra nhà vô địch khu vực Kanto là FC Tokai, á quân của giải thuộc về FC Thanh Hóa, hai đội đồng giải ba là FC 37 Kanto và FC Nghệ Tĩnh. 

Ngày 23/12, vòng chung kết giải bóng đá của cộng đồng người Việt tại khu vực Kanto, Nhật Bản (FAVIJA KANTO) được tổ chức. Khai mạc từ ngày 25/11 với 32 đội bóng tham dự, trải qua gần một tháng tranh tài, giải đấu đi tới vòng chung kết với sự tham dự của 16 đội bóng.

Giải đấu đã tìm ra nhà vô địch khu vực Kanto là FC Tokai, á quân của giải thuộc về FC Thanh Hóa, hai đội đồng giải ba là FC 37 Kanto và FC Nghệ Tĩnh. Thay mặt ban tổ chức, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam trao cúp vô địch cho FC Tokai, cùng phần thưởng trị giá 300.000 yen (khoảng 60 triệu đồng). Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng cho đội á quân, đội giành giải 3, đội đạt giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất giải và thủ môn xuất sắc nhất.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác