Giao lưu văn nghệ mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước của người Việt tại Gwangju

(VOV5) - Chương trình là một hoạt động truyền thống được Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Chonnam tổ chức nhiều năm nay.

Hòa chung không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), Hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Quốc Gia Chonnam, Hàn Quốc vừa tổ chức chương trình văn nghệ "Chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" tại Gwangju.

Giao lưu văn nghệ mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước của người Việt tại Gwangju - ảnh 1

Chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng ngày thống nhất đất nước 30/04 được đông đảo du học sinh và cộng đồng người lao động Việt Nam ở Gwangju tham gia.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Viết Phong, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thể Thao Văn hóa Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) cùng với sự góp mặt của sinh viên các trường Đại học trong khu vực Gwangju, GIST, Dongshin, Chodang, Mopok, Chosun và Hội người Việt khu vực Cheonnam và các bạn sinh viên quốc tế từ các nước Canada, Salarvendor, Ấn Độ, Italia, Uzbekistan, Malaysia và khu vực Nam Châu Phi…

Giao lưu văn nghệ mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước của người Việt tại Gwangju - ảnh 2

Tiết mục múa “Tiếng sáo quê hương” được nhiều khán giả yêu thích.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Phong, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, cho rằng: “Chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng ngày thống nhất đất nước 30/04 là một hoạt động truyền thống được Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Chonnam tổ chức nhiều năm nay. Đây là một chương trình bổ ích tạo sự gắn kết và giúp cho bạn bè quốc tế hiểu thêm về truyền thống văn hóa con người Việt Nam. Tôi thấy chương trình cần tiếp được duy trì và phát huy trong thời gian tới”.

Giao lưu văn nghệ mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước của người Việt tại Gwangju - ảnh 3Tiết mục nhảy Flashmob ấn tượng của các bạn sinh viên

Với tiêu chí: chất lượng chuyên môn, trang phục và sáng tạo, trong số 11 tiết mục văn nghệ dự thi, Ban giám khảo đã trao giải nhất và giải nhì lần lượt cho nhóm múa “Hello Việt Nam” và nhóm múa “Tiếng sáo quê hương” của trường Đại học Quốc Gia Chonnam. Giải ba thuộc về tiết mục “Tìm lại” của các sinh viên trường Đại học Chosun. Tiết mục được khán giả yêu thích nhất là tiết mục “Nhảy Flashmob” của sinh viên Trường Đại học Quốc gia Chonnam.

Giao lưu văn nghệ mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước của người Việt tại Gwangju - ảnh 4

Sinh viên Việt Nam cùng sinh viên quốc tế tham gia trò chơi “Mảnh ghép cuộc đời”. 

Bên cạnh đó các trò chơi cùng các sinh viên quốc tế cũng tạo nên không khí vui nhộn trong buổi giao lưu văn nghệ "Chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

Giao lưu văn nghệ mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước của người Việt tại Gwangju - ảnh 5Ban Giám khảo và các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đội đoạt giải thưởng.

Mặc dù quỹ thời gian dành cho việc tập luyện còn hạn chế nhưng với sự hăng hái, nhiệt huyết của các đội tham gia, chương trình giao lưu văn nghệ đã đem đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc. Đây là cơ hội để các du học sinh Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Gwangju gần nhau hơn đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết dân tộc ở nơi xa xứ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác