Giới thiệu bộ sưu tập những chiếc áo dài cổ, trong nghệ thuật sắp đặt đa phương tiện

(VOV5) - Tối 15/1, tại Hà Nội, Viện Goethe đã khai mạc Triển lãm “Màu vàng lồng lộng chảy tràn lá xanh” nhằm giới thiệu bộ sưu tập những chiếc áo dài cổ, được trình bày trong nghệ thuật sắp đặt đa phương tiện bởi một nghệ sỹ đương đại Đức. Đây là sự kiện văn hóa đầu tiên trong năm 2015, nhằm kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam.


Giới thiệu bộ sưu tập những chiếc áo dài cổ, trong nghệ thuật sắp đặt đa phương tiện  - ảnh 1



 Bà Thái Kim Lan, tác giả bộ sưu tập áo dài, rời Huế năm 1965 với học bổng của Viện Goethe, mục tiêu trở thành một giáo viên tiếng Đức ở Munich (Đức). Nhưng thay vì trở thành một giáo viên tiếng Đức, bà Lan đã trở thành một nhà nghiên cứu triết học, một nhà thơ, một tác giả có những cuốn sách dạy nấu ăn lọt vào danh sách Bestseller và là một Đại sứ Văn hóa Việt Nam tại Đức. Với nhiều hoạt động, bà Lan đã góp phần kết nối hai quốc gia với lòng nhiệt huyết, uy tín cũng như thông qua nhiều dự án văn hóa trong những năm qua giữa hai nước. Triển lãm “Màu vàng lồng lộng chảy tràn lá xanh” là những kỷ vật quý báu của gia đình bà trong ngôi nhà tại Munich. Một bộ sưu tập với những chiếc áo dài cổ mà gia đình bà nhận được từ thời Triều đình Huế ban tặng khoảng 100 năm trước, ghi nhận những công trạng của riêng gia đình bà.

Với chất liệu lụa dày, màu sắc huy hoàng, điểm tô bởi họa tiết rồng bay thêu tay, những bông hoa tinh tế và nhiều biểu tượng của những chiếc áo dài cổ được kết hợp với nghệ thuật thị giác và sân khấu của nghệ sỹ người Đức Veronika Witte đã cho người xem cảm nhận được như một cuộc đối thoại mang tính văn học giữa các nhân vật./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác