Hội Séc – Việt: 20 năm đồng hành cùng người Việt

(VOV5) - Chính phủ và nhiều người dân Việt Nam luôn đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp, những hoạt động to lớn, tích cực, hiệu quả và đầy ý nghĩa của Hội Séc - Việt trong những năm qua. 

Đây là phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Hồ Minh Tuấn tại Đại hội lần thứ 21 Hội Séc – Việt và tổng kết 20 năm hoạt động của hội được tổ chức vào ngày 9/12 tại thủ đô Praha.

 Hội Séc – Việt: 20 năm đồng hành cùng người Việt - ảnh 1Ông Marcel Winter, Chủ tịch hội Séc-Việt phát biểu tại đại hội

Trong báo cáo trình bày tại Đại hội, ông Marcel Winter, Chủ tịch hội Séc-Việt, cho biết: "Trong 20 năm qua, hội luôn ủng hộ người Việt Nam và đất nước Việt Nam vì tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Chúng tôi đã, đang và sẽ cùng với các bạn Việt Nam đấu tranh vì lợi ích của người Việt Nam tại Séc và vì mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước".

Trong phát biểu của mình, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Hồ Minh Tuấn ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của Hội Séc-Việt vào việc tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc. Đại sứ mong muốn hội có thêm nhiều hoạt động thực tiễn có ý nghĩa hơn nữa nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Séc và thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước. 

 Hội Séc – Việt: 20 năm đồng hành cùng người Việt - ảnh 2

Đại sứ Hồ Minh Tuấn phát biểu tại Đại hội. Văn Huy/VOV Praha

 Đánh giá cao về sự phối hợp cũng như sự giúp đỡ của Hội Séc-Việt đối với cộng đồng người Việt Nam tại Séc, ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Séc nhấn mạnh: "Trong gần 20 năm qua, bất kỳ ở chỗ nào, vào thời điểm nào, đại diện của Hội hữu nghị Séc – Việt đều đồng hành cùng chúng tôi, từ việc tạo điều kiện cho chúng tôi hội nhập vào xã hội sở tại cho đến việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi tại đây. Và đặc biệt, Hội hữu nghị Séc – Việt chính là nơi gieo những mầm yêu thương cho những người con Việt Nam tại đất Séc cũng như bà con Séc tại quê hương của mình".

Trong thời gian tới, Hội Séc-Việt cho biết sẽ tập trung kiến nghị cơ quan chức năng Séc đơn giản hóa thủ tục xin thị thực cho người Việt Nam.  Ngoài ra, hội sẽ tập trung vào việc quảng bá rộng rãi văn hóa nghệ thuật cũng như các thành tựu của cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác