Hội thao Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ hai

(VOV5) - Đây được xem là ngày hội thao lớn nhất do Hội tổ chức với mục đích thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tạo mối giao lưu đoàn kết trong cộng đồng.

Ngày 05/05, tại sân vận động tổng hợp Osan, thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Hội thao lần thứ hai.

Hội thao Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ hai - ảnh 1Đội FC Bạn & Tôi, đoạt giải nhất bộ môn bóng đá nam mừng vui trong ngày hội thao cùng Ban tổ chức và các cổ động viên.

Hội thao quy tụ gần 500 cầu thủ và vận động viên. Đây được xem là ngày hội thao lớn nhất do Hội tổ chức với mục đích thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tạo mối giao lưu đoàn kết giữa lao động, sinh viên và các gia đình đa văn hóa Việt Nam đang sinh sống và học tập lao động ở Hàn Quốc. Hội thao năm nay có các bộ môn bóng đá nam, kéo co, vật tay và chạy điền kinh.

Hội thao Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ hai - ảnh 2 Bà Nguyễn Ngọc Cẩm, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc (bìa trái) tặng thưởng giấy khen của Hội cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho hội thao.

Hội thao Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ hai - ảnh 3 Đội bóng Bucheon FC chụp ảnh trước khi ra sân.
Hội thao Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ hai - ảnh 4 Khởi động trước khi thi đấu

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Ngọc Cẩm, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, cho biết mục đích tổ chức hội thao năm nay nhằm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, góp phần tăng cường giao lưu giữa kiều bào với người dân và chính quyền sở tại.

Hội thao Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ hai - ảnh 5 Một pha kỹ thuật bóng của cầu thủ trong trận đấu
Hội thao Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ hai - ảnh 6 Các vận động viên tham gia cuộc thi điền kinh.
Hội thao Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ hai - ảnh 7 Các vị đại biểu, khách quý chụp ảnh lưu niệm cùng các trưởng đoàn tham gia ngày hội thao.
Hội thao Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ hai - ảnh 8 Các vận động viên giành giải trong bộ môn điền kinh và vật tay nữ.

Kết thúc hội thao, trong bộ môn bóng đá nam, đội FC Bạn & Tôi đoạt ngôi vô địch. Vận động viên Nguyễn Văn Khánh đoạt giải nhất môn điền kinh. Giải nhất môn vật tay nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Hương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác