Jimmy Phạm, Việt kiều Australia chiến thắng giải thưởng uy tín POSCO TJ PARK

(VOV5) - Giải thưởng POSCO TJ Park 2017 dành cho hoạt động từ thiện & xã hội đã được trao cho ông Jimmy Phạm – nhà sáng lập và quản lý của tổ chức – doanh nghiệp xã hội KOTO nhờ những cống hiến của ông cho trẻ em cơ nhỡ và có hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam.


Jimmy Phạm, Việt kiều Australia chiến thắng giải thưởng uy tín  POSCO TJ PARK - ảnh 1
ông Jimmy Phạm

Ngày 29 tháng 3 tới đây, ông Jimmy Phạm sẽ có mặt tại Seoul, Hàn Quốc để vinh dự nhận giải thưởng POSCO TJ Park 2017 – giải thưởng thường niên của tổ chức POSCO nhằm tôn vinh những cá nhân, tổ chức có những đóng góp tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và hoạt động từ thiện & xã hội. Ông Jimmy Phạm là ứng viên duy nhất giành được giải tại hạng mục dành cho những hoạt động từ thiện & xã hội.

Giải thưởng POSCO TJ Park dành cho hoạt động từ thiện & xã hội được trao cho những dự án đạt tiêu chí sáng tạo với hệ thống được thiết lập tốt và bền vững. Đây cũng là những yếu tố lớn nhất xác định giải thưởng về hoạt động từ thiện & xã hội.

Uỷ ban trao giải POSCO TJ Park trong lĩnh vực hoạt động từ thiện & xã hội đánh giá rằng:Ông Jimmy Phạm đã vượt qua quá khứ khó khăn để sáng lập nên một mô hình thành công nhằm thay đổi cuộc sống của những trẻ em cơ nhỡ và có hoàn cảnh đặc biệt. Chúng tôi tin rằng Jimmy Phạm đã tạo ra một mô hình hiệu quả và khác biệt, đó là đào tạo nghề, và hơn nữa là kĩ năng sống cho các em để giúp ích trở lại cho cộng đồng. Ngoài ra, với mô hình phát triển bền vững về cả lợi ích kinh tế và  xã hội, KOTO tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng cả về chất lượng cũng như những giá trị xã hội. Chúng tôi tin rằng mô hình này có thể được đánh giá cao và được áp dụng tại Hàn Quốc cũng như để giải quyết các vấn đề của thanh thiếu niên và nhóm thế hệ trẻ yếu thế trong xã hôi hiện nay”.

Ông Jimmy Phạm sinh ra tại Việt Nam năm 1972 với 2 dòng máu Hàn – Việt. Ông cùng mẹ và 4 anh chị em nhập cư sinh sống tại Sydney Úc khi còn rất nhỏ. Ông đam mê ngành du lịch và theo học ngành quản trị du lịch khách sạn. Năm 1996, ông quay trở về Việt Nam lần đầu tiên với tư cách là hướng dẫn viên du lịch, đây cũng là lần đầu tiên ông được chứng kiến cảnh ngộ khó khăn của những đứa trẻ lang thang trên đường phố Hà Nội. KOTO là doanh nghiệp xã hội tiên phong tại Việt Nam do ông Jimmy Phạm xây dựng với sứ mệnh cung cấp kỹ năng nghề cho thanh thiếu niên đường phố và có hoàn cảnh đặc biệt để họ có thể tìm được việc làm ổn định xây dựng một tương lai vững chắc cho mình. KOTO đồng thời cung cấp nơi ăn ở và dịch vụ y tế cho toàn bộ học viên. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác