Khai giảng lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em gia đình đa văn hóa thành phố Daejeon, Hàn Quốc

(VOV5) – Với mong muốn giúp đỡ các gia đình đa văn hóa trong việc dạy tiếng Việt cho con em mình, Hội người Việt tại Thành phố Daejeon đã lên ý tưởng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viên trong BCH Hội người Việt.

Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, ngày 16/04/ 2017, Hội người Việt Nam tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc khai giảng lớp dạy tiếng Việt cho trẻ gia đình đa văn hóa trong khu vực thành phố và lân cận.

Khai giảng lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em gia đình đa văn hóa thành phố Daejeon, Hàn Quốc - ảnh 1
Lớp Dạy tiếng Việt cho trẻ gia đình đa văn hóa tại thành phố Deajeon



Sau hơn 3 tuần thông tin triển khai mở lớp, đã có tới 35 cháu đăng ký học tập, được chia ra làm 2 nhóm theo khả năng sử dụng tiếng Việt. Lớp thứ nhất gồm các cháu từ 2-7 tuổi, lớp thứ hai dành cho các cháu từ 7-12 tuổi.

Khai giảng lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em gia đình đa văn hóa thành phố Daejeon, Hàn Quốc - ảnh 2
Giảng viên Hàn Quốc phụ trách lớp dạy tiếng Việt.


Khai giảng lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em gia đình đa văn hóa thành phố Daejeon, Hàn Quốc - ảnh 3
Phụ huynh trao đổi với giảng viên phụ trách lớp


Các buổi học được tiến hành dựa trên tinh thần tình nguyện của ba cô giáo chính quy cùng 7 thành viên khác của BCH Hội người Việt tham gia trong vai trò trợ giảng. Chị Châu Thùy Trang, một trong ba cô giáo tham gia vào việc giảng dạy chính, cho biết: “Hiện tại tôi đang là giảng viên tiếng Việt cho người Hàn tại một trường Đại học ở Hàn Quốc, được các anh chị trong Hội người Việt giới thiệu, vừa nghe đến chương trình dạy tiếng Việt cho các cháu nhỏ con em gia đình đa văn hóa, tôi thấy đây là một chương trình thiết thực, ý nghĩa. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để giúp các cháu nhỏ hiểu hơn về ngôn ngữ mẹ đẻ, về bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam”.


Khai giảng lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em gia đình đa văn hóa thành phố Daejeon, Hàn Quốc - ảnh 4
Chủ tịch Hội người Việt tại thành phố Daejeon Vũ Đức Lượng phát biểu trong buổi lễ khai giảng lớp học.


Anh Vũ Đức Lượng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thành phố Daejeon vui mừng bày tỏ: “Để duy trì lớp học này còn cả một chặng đường khó khăn phía trước tuy nhiên qua buổi khai giảng ngày hôm nay có thể thấy việc mở lớp học tiếng Việt đã đạt được thành công bước đầu. Với tâm nguyện duy trì ngôn ngữ, văn hóa Việt, tôi hy vọng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các cơ quan Việt Nam, từ các nhà tài trợ để lớp học ngày càng được nhân lên ở nhiều khu vực khác tại Hàn Quốc”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác