Khai mạc Trại hè thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

(VOV5) - Sáng 22/7, tại thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra lễ khai mạc Trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố năm 2014 do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thành đoàn thành phố tổ chức.

Khai mạc Trại hè thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 - ảnh 1
Các trại sinh chụp hình lưu niệm tại tượng đài Bác. Ảnh Lê Thanh


Tham dự Trại hè năm nay có 60 trại sinh gồm thanh thiếu niên kiều bào đến từ 10 quốc gia cùng các bạn đoàn viên, thanh niên tình nguyện thành phố và chia làm 4 tiểu trại mang tên các đảo, điểm đảo của Việt Nam là: Thuyền Chài, Sinh Tồn, Phan Vinh,  DK1. Với chủ đề “Biển xanh quê em”, trong 4 ngày từ 22 đến 25/7, các trại sinh sẽ tham quan thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu. Các trại sinh có dịp tìm hiểu về nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, chia sẻ khó khăn với các học sinh khiếm thị trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu; thăm Lữ đoàn 171 Hải quân và giao lưu với tuổi trẻ thành phố Vũng Tàu.

Trại sinh Hà Quốc Thiên Vũ, kiều bào ở Mỹ, cho biết: Đây là lần thứ tư em đi trại hè. Sau khi tìm hiểu chương trình tham quan em biết trại hè sẽ rất thú vị. Mỗi lần em về đây đều cảm thấy rất tự hào về đất nước mình, hy vọng là sau khi học xong em sẽ mang kiến thức học hỏi được về để giúp dựng xây đất nước.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh, cho biết tại trại hè, các thanh thiếu niên kiều bào được cung cấp những kiến thức, thông tin chính xác, cập nhật về biển đảo Việt Nam, hiểu thêm về truyền thống chiến đấu của các chiến sĩ Hải quân, hun đúc thêm niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước.Bà nói: Trại hè thanh thiếu niên kiều bào nhằm giúp các bạn có một kỳ nghỉ hè thật vui và ý nghĩa. Nét mới năm nay là thông qua chủ đề của trại hè muốn các em hiểu thật đầy đủ về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cũng như làm sâu lắng hơn tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác