Khai mạc Trại hè Vui cùng tiếng Việt 2014

(VOV5)- Chiều ngày 3-8-2014 tại trường tiếng Việt Lạc Long Quân, thủ đô Vacsava, Ba Lan, đông đảo học sinh, phụ huynh học sinh đã đến dự lễ khai mạc Trại hè vui cùng tiếng Việt 2014.

Đại sứ Phạm Kiến Thiết và phu nhân, ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan, bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch, phó chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan (đơn vị đồng tổ chức Trại hè năm nay) cùng một số lãnh đạo các tổ chức cộng đồng, các công ty của người Việt tại Ba Lan cũng đến dự lễ.

Trong lời phát biểu khai mạc, Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh, người trực tiếp điều hành các hoạt động của trại hè cám ơn Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan đã quan tâm , ủng hộ trại. Tiến sĩ  cũng tỏ lời khen ngợi các giáo viên và tình nguyện viên trong thơi gian ngắn đã thực hiện tốt các công việc của mình.

"Trại hè Vui cùng tiếng Việt là một hoạt động văn hóa bổ ích và lý thú. Nhiều nước đã quan tâm tới hoạt động này”.  Đại sứ Phạm Kiến Thiết nói. Đại sứ mong mô hình trại hè sẽ được nhân rộng ra nhiều nước vì các thế hệ tương lai.

Trong buổi khai mạc. Ban tổ chức trại hè đã trao huy hiệu trại hè cho Đại sứ Phạm Kiến Thiết , ông Lê Thiết Hùng, bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch cùng các nhà tài trợ.

Cũng trong buổi khai mạc các tình nguyện viên, giáo viên đã biểu diễn bài Trống cơm. Các trại viên , tình nguyện viên, phụ huynh và khách mời đã cùng  chơi một số trò chơi chung.

Một số hình ảnh trong buổi khai mạc:

Khai mạc Trại hè Vui cùng tiếng Việt 2014 - ảnh 1

Các tình nguyện viên ( áo vàng) trong lễ khai mạc.

Khai mạc Trại hè Vui cùng tiếng Việt 2014 - ảnh 2

Trại viên Linh Nhi rung chuông khai mạc Trại hè.

Khai mạc Trại hè Vui cùng tiếng Việt 2014 - ảnh 3

Trại viên, khách mời và phụ huynh học sinh trong lễ khai mạc.

Khai mạc Trại hè Vui cùng tiếng Việt 2014 - ảnh 4

Ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan tặng hoa chúc mừng Trại hè.

Khai mạc Trại hè Vui cùng tiếng Việt 2014 - ảnh 5

Đại sứ Phạm Kiến Thiết chúc mừng Trại hè.

Khai mạc Trại hè Vui cùng tiếng Việt 2014 - ảnh 6

Các nhà tài trợ trại hè.

Trại hè năm nay được tổ chức từ ngày 3 đến 10 tháng 8. Hiện nay có khoảng 80 trại viên, 32 tình nguyện viên và 14 giáo viên tham gia. Đây là năm thứ 3. mô hình trại hè Vui cùng tiếng Việt được tổ chức ở Ba Lan. Trại hè năm nay được các đơn vị: CLB đọc sách cùng con Hà Nội, Trường Tiếng Việt Lạc Long Quân, Hội phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan, Hội thanh niên , CLB FB Ba Lan, công ty TTH đồng tổ chức./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác