Khai trương các “Góc sách Việt Nam” tại Ấn Độ

(VOV5) - Ngày 4/11, tại trường Đại học Jadavpur và Thư viện quốc gia ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal (Ấn Độ) lần lượt diễn ra lễ khai trương các “Góc sách Việt Nam”.

Đây là hoạt động mở đầu cho một chuỗi các hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972 – 7/1/2017) và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ. Hơn 600 đầu sách các loại giới thiệu về lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh cùng với những thành tựu của công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế xã hội Việt Nam được xuất bản bằng tiếng Anh đã phản ánh khá tổng thể về đất nước và con người Việt Nam.

Khai trương các “Góc sách Việt Nam” tại Ấn Độ - ảnh 1
Đại sứ Tôn Sinh Thành và các quan khách tại quầy sách Việt Nam tại hội chợ sách quốc tế Kolkata. (Ảnh: Huy Bình/Vietnam+)


Phát biểu khai trương “Góc Việt Nam” tại Đại học Jadavpur, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Giáo sư Suranjan Das cho rằng việc mở “Góc sách Việt Nam” là hành động thiết thực góp phần thúc đẩy sự nghiên cứu, tìm hiểu của sinh viên và giới trẻ Ấn Độ về lịch sử và văn hóa của Việt Nam, qua đó tăng cường quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh chính phủ Ấn Độ đang đẩy mạnh triển khai chính sách “Hành động hướng Đông”. Trong khi đó, phát biểu khai trương “Góc Việt Nam” tại Thư viện quốc gia, Giám đốc điều hành thư viện Tiến sĩ Arun Kumar Chakraborty đánh giá cao sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam và Ủy ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam bang Tây Bengal trong việc xây dựng “Góc sách Việt Nam” tại đây, đồng thời cho biết sự kiện trên sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Phản hồi

Các tin/bài khác