Kiện toàn Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc giai đoạn 2018-2019

(VOV5) - Ban chấp hành đã tiến hành kiện toàn nhân sự giai đoạn 2018-2019 gồm 23 thành viên tiêu biểu đại diện cho hơn 20.000 sinh viên Việt Nam trên toàn Hàn Quốc.

Ngày 07/04, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) tổ chức buổi kiện toàn BCH Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK VI) giai đoạn 2018-2019.

Tham dự sự kiện có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú và một số lãnh đạo Đại sứ quán cùng các thành viên Ban chấp hành VSAK khóa VI.

Kiện toàn Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc giai đoạn  2018-2019 - ảnh 1 Quang cảnh sự kiện

Báo cáo tổng kết hoạt động của VSAK trong giai đoạn 2017-2018 vừa qua, Chủ tịch VSAK khóa VI, anh Phạm Hải Chiến điểm lại đặc điểm, tình hình của phong trào sinh viên và công tác thanh niên Việt Nam tại Hàn Quốc.

Kiện toàn Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc giai đoạn  2018-2019 - ảnh 2 Anh Phạm Hải Chiến tặng giấy khen của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tặng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Giai đoạn 2017-2018 được đánh giá là thành công vượt bậc của VSAK với nhiều bước tiến mới không chỉ về khâu tổ chức, nội dung mà còn về công tác truyền thông trong các hoạt động sinh viên, thanh niên như: Hội thảo Khoa học lần thứ 4, Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 10, Ngày hội sinh viên Việt Nam lần thứ 13, Tết xa quê 2018... Đặc biệt VSAK khóa VI đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn hướng về quê hương, đất nước.

Kiện toàn Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc giai đoạn  2018-2019 - ảnh 3 Anh Cao Minh Đức (thứ hai từ trái sang), Bí thư thứ nhất phụ trách cộng đồng, đại diện Đại sứ quán, khen thưởng một số thành viên của VSAK hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm vừa qua. 

Ban chấp hành đã tiến hành kiện toàn nhân sự giai đoạn 2018-2019 gồm 23 thành viên tiêu biểu đại diện cho hơn 20.000 sinh viên Việt Nam trên toàn Hàn Quốc. Cũng tại buổi kiện toàn, Ban chấp hành khóa mới đã tiến hành họp phiên đầu tiên lựa chọn ra chủ tịch, 02 phó chủ tịch và các chức danh chủ chốt của BCH.

Kiện toàn Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc giai đoạn  2018-2019 - ảnh 4 Anh Vũ Đức Lượng (thứ tư từ trái sang) được bầu làm Chủ tịch VSAK6 giai đoạn 2018-2019

Theo đó, Ban chấp hành VSAK tín nhiệm và bầu anh Vũ Đức Lượng làm Chủ tịch VSAK6 giai đoạn 2018-2019.

Kiện toàn Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc giai đoạn  2018-2019 - ảnh 5

Anh Vũ Đức Lượng cho biết: “Buổi kiện toàn đã lựa chọn ra các ứng viên ưu tú, những thủ lĩnh sinh viên vào BCH giai đoạn mới, đánh dấu sự trưởng thành rõ rệt của VSAK sau quá trình 10 năm hình thành và phát triển. Trong thời gian sắp tới, mang trong mình sứ mệnh vì sinh viên cùng với sự nỗ lực không ngừng, VSAK sẽ tiếp tục đem lại những giá trị tinh thần ý nghĩa hơn nữa đến với tất cả các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Hàn Quốc".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác