Kiều bào kết hợp đầu tư phát triển khu vực Bắc Trung Bộ

(VOV5) - Các đại biểu đóng góp các ý kiến về hạ tầng giao thông, hải quan, logistics và các cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương đầu tư và kinh doanh
Kiều bào kết hợp đầu tư phát triển khu vực Bắc Trung Bộ - ảnh 1 Quang cảnh hội thảo

Trong khuôn khổ hội nghị kết nối kiều bào với địa phương, sáng 29/12, Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tổ chức hội thảo “Việt kiều kết hợp đầu tư phát triển Bắc Trung Bộ” tại Nghệ An với chuyên đề “Chiến lược logistics phát triển Hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối Lào với khu vực cảng biển Bắc Trung Bộ”.

Kiều bào kết hợp đầu tư phát triển khu vực Bắc Trung Bộ - ảnh 2Ông Nguyễn Ngọc Mỹ trình bày tham luận tại hội thảo. 

Trong bài tham luận của mình, Ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch Hiệp hội trình bày tổng quan về Hành lang Kinh tế Đông Tây, khu vực Bắc Trung Bộ. Hoạt động ngoại thương của Lào phục thuộc rất lớn vào giao thương với các nước láng giềng trong vùng cũng như thông qua các cảng biển của Thái Lan và Việt Nam. Với dự án Hành lang chiến lược Đông Tây, khu vực Bắc Trung Bộ có nhiều lợi thế trong hành lang vận tải hiện hữu rút ngắn quá trình vận chuyển phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu của Lào:  "Hành lang kinh tế Đông Tây, cá nhân tôi đánh giá, nếu chúng ta đồng lòng bắt đầu làm, thì tôi tin rằng sau này, hàng hóa đi trực tiếp thằng nước ngoài sẽ có hai cảng là Nghi Sơn và cảng Vũng Áng. Vì hai cảng này là cảng biển nước sâu và xuyên quốc gia."

Nhân dịp này, chi hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài khu vực Bắc Trung Bộ ký kết thỏa thuận hợp tác chung với Hiệp hội doanh nhân Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

Kiều bào kết hợp đầu tư phát triển khu vực Bắc Trung Bộ - ảnh 3  Đoàn đại biểu kiều bào chụp ảnh bên tượng đài Đại thi hào Nguyễn Du, người đã để lại cho hậu thế kiện tác văn học nổi tiếng "Truyện Kiều".

Trước đó, ngày 28/12, các đại biểu kiều bào đến thăm Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du ở xã Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Tại bảo tàng Nguyễn Du, bà con kiều bào được xem những tài liệu, hiện vật gốc liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du đã đóng góp vào kho tàng văn học Việt Nam.

Kiều bào kết hợp đầu tư phát triển khu vực Bắc Trung Bộ - ảnh 4Đoàn chụp ảnh lưu niệm bên ngôi nhà gắn với tuổi thơ của Hồ Chủ Tịch.

Đoàn cũng đến thăm làng Sen, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kiều bào kết hợp đầu tư phát triển khu vực Bắc Trung Bộ - ảnh 5

Kiều bào xem phối cảnh Khu công nghiệp VSIP Nghệ An

Đoàn cũng tham quan công ty may Minh Anh Đô Lương do kiều bào CHLB Đức đầu tư xây dựng; Khu công nghiệp Gia Lách ở Hà Tĩnh; Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, một điểm sáng về thu hút đầu tư của khu vực Bắc Trung bộ.

Ông Hoàng Lộc, kiều bào Vương quốc Anh cho rằng: "Tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tôi thấy rằng chúng ta đã có một hướng là con cháu ở chúng tôi đều người của Nghệ Tĩnh đang sinh sống ở nước Anh, nếu có điều kiện thì các cháu về đầu tư, đóng góp cho quê hương. Vì hiện nay Nhà nước đang tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả kiều bào về nước đầu tư."

Việc hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân trong nước và ngoài nước đóng một vai trò quan trọng, từ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội trong khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác