Kiều hối tiếp tục tăng mạnh

(VOV5) - Năm nay dòng kiều hối về sớm hơn và tiếp tục tăng trưởng tốt. Dự báo lượng kiều hối năm nay sẽ đạt khoảng 12 - 13 tỷ USD (tăng trên 10% so với năm ngoái).


Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm hàng đầu thế giới về thu hút kiều hối. Điều này giúp thị trường ngoại tệ nói chung có thặng dư tốt trong cán cân thanh toán tổng thể cũng như trong cán cân thương mại.

Kiều hối tiếp tục tăng mạnh  - ảnh 1
Ảnh tư liệu


Theo nhận định của Ngân hàng Nhà nước, lượng Kiều hối dịp cuối năm được chuyển về nhiều là nhờ chính sách vĩ mô ổn định. Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi theo hướng quản lý ngoại hối chặt chẽ, thu hút được đồng bào người Việt ở nước ngoài. Mạng lưới chuyển tiền và chi trả kiều hối được thực hiện qua các kênh được tăng cường đầu tư công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng nhanh chóng, thuận tiện. Những quy định về hoạt động ngoại hối được Nhà nước đơn giản hóa cũng góp phần thu hút kiều hối.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho thấy có 74,2% lượng kiều hối chảy vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 21,8% chảy vào lĩnh vực bất động sản và 4% còn lại là thân nhân gửi về trợ giúp người thân./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác