Kỷ niệm 15 năm thành lập Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam ở Nhật Bản

(VOV5) - Ngày 18/12, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản (Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam) phối hợp với Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Câu lạc bộ (2001-2016). 


Tham dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản khóa V, bà Ngô Minh Thủy. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Ngô Minh Thủy cho biết trải qua 15 năm, Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đã trở thành một tổ chức quy củ với quy mô ngày càng được mở rộng và nhiều hoạt động phong phú. Hiện nay, Câu lạc bộ có hơn 1.500 thành viên và mạng lưới rộng lớn trong nước, liên lạc chặt chẽ với các hội cựu lưu học sinh các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản. Câu lạc bộ đã đón và tổ chức cho học sinh, sinh viên Nhật Bản sang giao lưu tại Việt Nam. Đồng thời tổ chức nhiều chương trình gặp mặt, hội thảo, triển lãm nhằm duy trì mối quan hệ giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. 

Trước lễ kỷ niệm, Ban Chấp hành Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Đại hội, bầu Chủ tịch và Ban Chấp hành Câu lạc bộ khóa VI (2016-2019). Bà Ngô Minh Thủy tái đắc là Chủ tịch Câu lạc bộ.

Phản hồi

Các tin/bài khác