Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam tại Pháp

(VOV5) - Ngày 19/9 tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham dự lễ kỷ niệm có sự hiện diện của nhiều Đại sứ các nước, chính trị gia và đại diện các tổ chức của Pháp, lãnh đạo, cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam và các hội đoàn người Việt, cũng như đông đảo bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt đang làm ăn và sinh sống tại Pháp.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp - Nguyễn Thiệp phát biểu chào mừng lễ kỷ niệm. Đại sứ Nguyễn Thiệp nhấn mạnh, cách đây 73 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó, Việt Nam đã bước sang một trang mới trong lịch sử hào hùng của dân tộc.

Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam tại Pháp - ảnh 1

73 năm sau, Việt Nam đã trở thành một thành viên tích cực trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia thành viên Liên hợp quốc. Trong đó, Việt Nam và Pháp đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Thiệp cũng điểm lại những hoạt động nổi bật trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong năm 2018, nổi bật là chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời thông báo các chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, dự kiến cuối năm 2018, và của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, dự kiến đầu năm 2019.

Tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam cũng nhấn mạnh những thành tựu kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là sự hiện diện ngày càng quan trọng của các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Pháp như Viettel, FPT, Vietnam Airlines và sắp tới là Vingroup, góp phần khẳng định sự hội nhập thành công của nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế thế giới.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam Pháp đã tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể với các món ăn truyền thống Việt Nam được chính các cán bộ, nhân viên, phu nhân, phu quân các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp chuẩn bị. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với quan khách quốc tế và cộng đồng người Việt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác