Lần đầu tiên tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương ở Berlin, CLHB Đức

(VOV5) - Ngày 9/4, cộng đồng người Việt tại Đức tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương. Đây là lần đầu tiên Lễ giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức ở thủ đô Berlin.

Lần đầu tiên tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương ở Berlin, CLHB Đức  - ảnh 1
Ảnh minh họa: quang cảnh Lễ giỗ tổ Hùng Vương (TTXVN)



Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, đại diện hơn 20 hội đoàn, giới phật tử, doanh nghiệp cùng khoảng 300 người Việt Nam tại Đức tham dự lễ giỗ tổ. Lễ giỗ tổ tạo nhiều ấn tượng với các nghi thức truyền thống, trong đó có hình tượng của 18 đời Vua Hùng, lễ dâng hương, đọc văn tế và cầu cho quốc thái dân an. Nối tiếp phần lễ, phần hội mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc và giới thiệu ẩm thực Việt Nam.
 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác