Lễ ra mắt Tổng hội sinh viên Việt Nam tại New South Wales, Australia

(VOV5) - Đây là tổ chức đầu tiên của sinh viên Việt Nam tại Australia được chính quyền Australia cấp giấy phép hoạt động.

Lễ ra mắt Tổng hội sinh viên Việt Nam tại New South Wales, Australia - ảnh 1

Tổng lãnh sự Trịnh Đức Hải cùng các bạn sinh viên đặt quyết tâm đưa Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại New South Wales hoạt động đoàn kết và hiệu quả

Phóng viên Đài TNVN tại Australia đưa tin: ngày 14/4, Tổng hội sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales, Australia, chính thức ra mắt. Đây là tổ chức đầu tiên của sinh viên Việt Nam tại Australia được chính quyền Australia cấp giấy phép hoạt động. 

Tổng hội sinh viên Việt Nam tại New South Wales được thành lập nhằm quy tụ các du học sinh Việt Nam đang học tập tại đây để xây dựng một cộng đồng kết nối các du học sinh sống xa quê hương.

Lễ ra mắt Tổng hội sinh viên Việt Nam tại New South Wales, Australia - ảnh 2

Bạn Lăng Thị Thu Hoài, sinh viên Đại học Macquarie hào hứng trao đổi với các bạn sinh viên khác

Tổng hội sinh viên Việt Nam tại New South Wales cũng là một sân chơi của các sinh viên, tạo ra môi trường để các du học sinh gắn kết với nhau thông qua những hoạt động lành mạnh, bổ ích. 

Tổng hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động trong đó có hoạt động tổ chức các chương trình định hướng nghề nghiệp qua đó giúp các bạn sinh viên chuẩn bị tốt hơn trước khi rời khỏi ghế nhà trường. 

Lễ ra mắt Tổng hội sinh viên Việt Nam tại New South Wales, Australia - ảnh 3

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Trịnh Đức Hải mong muốn các bạn sinh viên Việt Nam tại New South Wales cùng đoàn kết để cùng tạo ra sân chơi bổ ích chung cho mọi người, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết và gắn bó trong cộng đồng người Việt Nam tại New South Wales.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác