Mừng đại lễ Phật Đản ở Pháp

(VOV5) - Cùng không khí mừng Đại lễ Phật đản năm 2013- Phật lịch 2557 ở trong nước và nhiều nơi trên thế giới, ngày 26/5, bà con người Việt tại Pháp đã tham dự lễ mừng Phật đản tại Trúc Lâm Thiền viện ở TP Villebon-sur-Yvette, ngoại ô Paris, Pháp.

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm và ấm cúng với sự có mặt của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng cùng các cán bộ đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Pháp; Phó Thị trưởng TP Villebon sur Yvette Alain Guyader; đông đảo bà con người Việt, tăng ni, phật tử cùng nhiều bạn bè Pháp.

Mừng đại lễ Phật Đản ở Pháp - ảnh 1
Thành kính làm lễ Phật đản

Phó Thị trưởng TP Villebon sur Yvette ông Alain Guyader cũng nhấn mạnh ý nghĩa của ngày Phật đản giúp mọi người hướng thiện, hướng tâm hơn, sống vị tha và hòa bình hơn.Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Phước Đường - Trụ trì Trúc Lâm Thiền Viện nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày Phật đản; giải thích để bà con người Việt, phật tử cùng bạn bè Pháp hiểu nguồn gốc và chân lý của ngày sinh của Đức Phật, kêu gọi mọi người sống tốt đời đẹp đạo, hòa bình và nhân văn.

Mừng đại lễ Phật Đản ở Pháp - ảnh 2
Các thành viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cùng đông đảo người Việt tham dự lễ Phật đản

Đặc biệt ông Guayder nhấn mạnh sự trùng hợp của Lễ mừng Phật đản tại Trúc Lâm Thiền viện năm nay diễn ra đúng vào Ngày lễ của Mẹ ở Pháp; hai ngày lễ cũng hướng tới lòng vị tha, độ lượng, xây dựng cái thiện giữa nhân loại.

Tham dự buổi lễ, bà con người Việt, tăng ni phật tử, các cán bộ Việt Nam tại Pháp cùng nhiều bạn bè người Pháp đã thành kính dâng hương lên Đức Phật, tụng kinh và tiến hành các nghi lễ Phật đản truyền thống, trong đó có lễ tắm Phật để cầu hòa bình trên thế giới, quốc thái dân an, sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người.

Mừng đại lễ Phật Đản ở Pháp - ảnh 3
Các tăng ni phật tử kính cẩn làm lễ

Tổ chức Lễ mừng ngày sinh của Đức Phật là một truyền thống hàng năm của các tăng ni phật tử, bà con người Việt tại Pháp cùng gia đình, con cháu để không bao giờ quên chân lý sống nhân văn mà Đức Phật truyền dạy, không quên quê hương, đất nước Việt Nam./.

Thùy Vân - PV Đài TNVN Thường trú tại Pháp
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác