Người Việt Nam tại nước ngoài tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương

(VOV5) - Đại sứ Việt Nam tại Ukraine và Cộng hòa Moldova Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh Giỗ Tổ Hùng Vương là iềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam đối với lịch sử oai hùng của dân tộc.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019. Ngày 13 tháng 4 năm 2019 (tức ngày 9 tháng 3 năm âm lịch), tại Quảng trường Thánh Gióng ở Làng Thời Đại, Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov, Ukraine long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Người Việt Nam tại nước ngoài tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương - ảnh 1

Hình ảnh lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Kharkiv, Ukraine - Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine và Cộng hòa Moldova Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành tình cảm thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam đối với lịch sử oai hùng của dân tộc, vun đắp tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng quyết tâm bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam hoà bình, phồn vinh và hùng cường. 

Người Việt Nam tại nước ngoài tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương - ảnh 2Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine sẽ luôn sát cánh cùng bà con xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại đây trở thành một cộng đồng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hội nhập và hướng tới tương lai.

Người Việt Nam tại nước ngoài tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương - ảnh 3

Ngày 14/4,  Đại sứ quán Việt Nam tại Bern (Thụy Sĩ) tổ chức buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 Âm lịch).

Người Việt Nam tại nước ngoài tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương - ảnh 4Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Lê Linh Lan và ại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ chụp ảnh kỷ niệm với các đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Phát biểu tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Lê Linh Lan nhấn mạnh đây là dịp để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn, học tập và công tác tại Thụy Sĩ gặp mặt cùng hướng về quê hương, cội nguồn dân tộc. Đại sứ Lê Linh Lan bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ tiếp tục đóng góp tích cực cho đất nước cũng như quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác