Người Việt ở thành phố Voronezh, Liên Bang Nga ủng hộ đồng bào bị lũ quét ở Lai Châu

 
Người Việt ở thành phố Voronezh, Liên Bang Nga ủng hộ đồng bào bị lũ quét ở Lai Châu - ảnh 1

 Ông Phạm Ngọc Trung trao tiền cho Trường mẫu giáo bản Sáng Tùng

Hôm nay, 19/11, ông Phạm Ngọc Trung, Chủ tịch Hội người Việt Nam ở thành phố  Voronezh, Liên Bang Nga tặng 127 triệu  đồng cho bản Sáng Tùng, xã Tà Ngảo, Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Trong đó 71 triệu tặng bản xây dựng trường mẫu giáo và 56 triệu tặng cho 28 hộ dân, mỗi hộ 2 triệu đồng.

Người Việt ở thành phố Voronezh, Liên Bang Nga ủng hộ đồng bào bị lũ quét ở Lai Châu - ảnh 2Ông Phạm Ngọc Trung trao tiền cho các hộ dân 

Ngày 27/6 năm nay, cả bản Sáng Tùng bị lũ quét, 28 căn nhà của người dân trong bản bị lũ vùi lấp, cuốn trôi, người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Người Việt ở thành phố Voronezh, Liên Bang Nga ủng hộ đồng bào bị lũ quét ở Lai Châu - ảnh 3 Bản Sáng Tùng, xã Tà Ngảo, Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu bị lũ quét vùi lấp

Cộng đồng người Việt ở thành phố Voronezh, Liên Bang Nga được tin bà con bị lũ quét đã quyên góp, ủng hộ và cử đoàn về trực tiếp địa phương thăm hỏi, động viên và trao tiền tặng đồng bào khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phản hồi

Các tin/bài khác