Người Việt tại CH Czech nỗ lực hòa nhập

(VOV5) - Ngày 31/10, tại Hội trường Đông Đô, TTTM Sapa, thủ đô Praha, Hội người Việt Nam tại CH Séc tổ chức Đại hội lần thứ V với khoảng 500 đại biểu tham dự.

 Người Việt tại CH Czech nỗ lực hòa nhập - ảnh 1

Ông Hoàng Đình Thắng đọc báo cáo nhiệm kỳ IV

Tới dự Đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Trần Phong; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CH Séc Trương Mạnh Sơn; Đại sứ Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; ông Marcel Winter, Chủ tịch Hội Séc – Việt; một số Đại sứ Việt Nam ở các nước châu Âu và đại diện các Hội và các đoàn thể của cộng đồng Việt Nam tại CH Séc.

 Người Việt tại CH Czech nỗ lực hòa nhập - ảnh 2

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban lãnh đạo Hội

Đại hội lần thứ 5 của Hội người Việt Nam tại CH Séc là sự kiện quan trọng của cộng đồng người Việt ở Séc. Đây là đại hội bầu cử cho nhiệm kỳ 3 năm tới nhằm chọn ra ban lãnh đạo gồm những người tâm huyết, có năng lực để tiếp tục đoàn kết và phát triển phong trào trong cộng đồng, giúp bà con người Việt không ngừng hội nhập ở Séc, giữ gìn bản sắc dân tộc cũng như hướng về quê hương đất nước.

Hội người Việt Nam tại CH Séc đoàn kết cùng hội nhập và phát triển

Thay mặt Ban Chấp hành khóa IV, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội,đã đọc báo cáo tổng kết những công việc đã làm được trong 4 năm qua và đề ra chương trình hành động trong thời gian tới.

Ông Hoàng Đình Thắng cho biết: Cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc được hình thành và phát triển hơn 66 năm nay. Hiện nay tại CH Séc có khoảng 65 nghìn người Việt Nam được phép định cư hoặc cư trú dài hạn (chưa kể những người Việt Nam  mang quốc tịch Séc). Ngày 3/7/2013, Chính phủ Séc đã chính thức công nhận cộng đồng người Séc gốc Việt nói riêng và cộng đồng người Việt  tại CH Séc nói chung là dân tộc thiểu số thứ 14 của Séc.    

 Người Việt tại CH Czech nỗ lực hòa nhập - ảnh 3

Quang cảnh Đại hội

Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc được thành lập ngày 15/11/1999. Mục đích của Hội là xây dựng mối quan hệ tương trợ đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau của cộng đồng người Việt trong cuộc sống, học tập, lao động và kinh doanh, phù hợp với luật pháp của CH Séc, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, giữ gìn và phát huy mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc Việt-Séc, hội nhập tốt với nước sở tại và có những hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đất nước.

Trải qua 17 năm hoạt động đến nay, Hội người Việt Nam tại CH Séc đã có 30 Hội thành viên và 50 Chi hội ở hầu hết các địa phương trên toàn lãnh thổ CH Séc. Hội đã làm được rất nhiều việc thiết thực, hiệu quả và có ý nghĩa đối với bà con cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc cũng như góp phần vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam và Séc.

Ông Hoàng Đình Thắng cũng đã đánh giá những việc Hội người Việt Nam tại CH Séc đã làm được, chưa làm được, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những hình thức và biện pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội, xây dựng cộng đồng ổn định, hội nhập tốt với nước sở tại và tiếp tục phát triển.

Ông Thắng đã nêu những hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ IV của Hội, tập trung vào việc gìn giữ văn hóa truyền thống Việt như tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương, Tết Nguyên đán, lễ Thượng Nguyên, lễ Phật đản, lễ Vu lan hàng năm cho bà con cộng đồng, tổ chức Tết Trung thu hàng năm cho các cháu, kết hợp khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích phong trào thi đua học tập của con em trong cộng đồng; tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10… Hội cũng tổ chức các giải văn nghệ - thể thao trong cộng đồng tại Séc và cộng đồng nhiều nước tại Châu Âu và Việt Nam sang tham gia; phối hợp với Hội người VN tại Praha tổ chức hội thảo “Chung sống và hội nhập của người VN tại Praha – Libuš”; phối hợp cùng Đại sứ quán tổ chức thành công cuộc tọa đàm với chủ đề: Công tác vận động quần chúng và việc xây dựng tổ chức, hoạt động của các hội, đoàn thể quần chúng của người Việt Nam ở nước ngoài… Đặc biệt, những sự kiện nổi bật trong năm Văn hóa Việt Nam 2015 tại CH Séc để lại dấu ấn cho những người bạn Séc và khách Quốc tế có sự đóng góp không nhỏ của Hội.

Hội đã làm tốt công tác từ thiện hướng về quê hương như tổ chức các đợt quyên góp ủng hộ Quỹ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam, đồng bào trong nước bị thiên tai lũ lụt, ủng hộ Quỹ vì Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu, ủng hộ Chương trình “Trái tim cho em”, Quỹ vì người nghèo với tổng số tiền của các hoạt động từ thiện lên tới hàng trăm ngàn đô la Mỹ. Đặc biệt trong năm 2015, cộng đồng người Việt tại Séc đã ủng hộ Quỹ Vì biển đảo thân yêu của Tổ quốc với số tiền lên tới khoảng 1,4 tỷ đồng, số tiền này đã được sử dụng vào việc xây dựng Nhà Văn hóa Bộ đội Biên phòng huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Hội đã kịp thời động viên, giúp đỡ một số người Việt tại Séc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời cũng chú trọng tới việc động viên chia sẻ và giúp đỡ người dân Séc khi gặp thiên tai, hoạn nạn.

Báo cáo cũng vạch ra phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới, trong đó nhấn mạnh đến việc tiếp tục củng cố công tác tổ chức và phát triển các Chi hội địa phương, đặc biệt ở một số nơi có đông người Việt nhưng chưa có tổ chức hội, hướng dẫn để các Chi hội mở rộng hoạt động đối ngoại với chính quyền và nhân dân địa phương. Giới thiệu và bổ sung thế hệ trẻ là con em trong cộng đồng tham gia vào BCH Trung ương Hội cũng như các Chi hội địa phương. Ông Thắng cũng nhấn mạnh việc Hội phải động viên các Chi hội cơ sở tổ chức các lớp học tiếng Việt cho thiếu nhi là con em trong cộng đồng.

Đại hội của sự tiếp nối đoàn kết và đổi mới

Đánh giá cao những hoạt động của cộng đồng người Việt Nam ở CH Séc, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - khẳng định: “Các hoạt động của bà con người Việt tại CH Séc hết sức phong phú, bổ ích, kịp thời động viên, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Đặc biệt dù sống xa Tổ quốc nhưng đồng bào ta luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hoá và hướng về quê hương, đất nước. Ngoài đóng góp về vật chất, nhiều người đã đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay, góp phần quan trọng vào thành tựu công cuộc đổi mới đất nước, ổn định chính trị và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế của đất nước. Có được kết quả đó, BCH Hội người Việt Nam ở CH Séc trong nhiều năm qua đã hoạt động hết sức tích cực để tập hợp bà con người Việt tại CH Séc”. 

Bà Ánh cũng hy vọng và tin tưởng rằng Ban Chấp hành mới của Hội được bầu tại Đại hội này tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của Hội trong những nhiệm kỳ trước, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy cho hội viên, đồng thời tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam phồn thịnh và xứng đáng là cầu nối hữu nghị giữa hai nước Việt – Séc.

Phát biểu tại Đại hội, ông Đặng Trần Phong -  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - đã ghi nhận kết quả hoạt động của Hội kể từ khi thành lập đến nay. “Hội người Việt Nam tại Séc là một trong những hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài có truyền thống và bề dày thành tích. Đến nay, tôi rất vui mừng được biết Hội đã phát triển lớn mạnh không ngừng, mở ra hàng chục Chi hội địa phương và các tổ chức đoàn thể thành viên khác, quy tụ đông đảo bà con kiều bào tham gia. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc đoàn kết, tập hợp cộng đồng, giúp bà con ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho xã hội sở tại. Việc cộng đồng người Việt Nam được Chính phủ Séc chính thức công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của Séc đã thể hiện sự ghi nhận của chính quyền sở tại đối với những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự hội nhập sâu rộng của cộng đồng người Việt ở Séc, củng cố địa vị pháp lý cho bà con, trở thành động lực và nền tảng vững chắc cho tương lai phát triển của cộng đồng và các thế hế hệ người Việt trẻ sau này”, ông Phong nhấn mạnh.

Ông Đặng Trần Phong cũng đánh giá cao những hoạt động thiết thực nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng và hướng về quê hương, đất nước do Hội tổ chức thời gian qua. Những phong trào thể thao, các câu lạc bộ văn nghệ, lớp học tiếng Việt, các tờ báo và trang thông tin điện tử tiếng Việt của Hội thực sự là những món ăn tinh thần quý báu đối với bà con ở xa quê hương, qua đó nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Những hoạt động trên cũng đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, phong tục và nền văn hóa truyền thống của Việt Nam với bạn bè Séc, đồng thời tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ông Đặng Trần Phong khẳng định: Đại hội lần thứ V của Hội người Việt Nam tại Séc là Đại hội của sự kế thừa, tinh thần đoàn kết và đổi mới. Cùng với tập thể Ban chấp hành Hội có bề dày kinh nghiệm và những thành quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua, mong rằng Hội người Việt Nam tại Séc sẽ tiếp phát huy, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, vượt qua thách thức, xứng đáng là mái nhà chung, là chỗ dựa tin cậy cho toàn thể cộng đồng.

Với sự ra đời của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu ngày 29/10 vừa qua và ông Hoàng Đình Thắng, nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Séc, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch của Liên hiệp Hội, ông Phong cũng hy vọng rằng Hội người Việt Nam tại Séc sẽ tiếp tục giữ vai trò gắn kết, là cầu nối tích cực xây dựng Liên hiệp, cùng với Hội người Việt Nam tại các nước châu Âu đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của khu vực và từng quốc gia, nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam với bạn bè quốc tế, đồng thời hướng về quê hương Việt Nam. 

Là người đứng đầu Cơ quan đại diện Việt Nam ở CH Séc, được chứng kiến sự lớn mạnh và ngày càng phát triển của cộng đồng, Đại sứ Trương Mạnh Sơn bày tỏ sự tự hào, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của cộng đồng. Một cộng đồng với trên dưới 60 nghìn người có cư trú ổn định, hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập ngày càng thành đạt, cuộc sống vật chất - văn hóa ngày càng được cải thiện, chất lượng cuộc sống ngày càng cao. Cộng đồng cũng luôn đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái, vừa giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, vừa hội nhập ngày càng sâu rộng, đầy đủ vào xã hội sở tại. Thế hệ thứ 2, thứ 3 có kết quả học tập thuộc hàng dẫn đầu trong các trường học của Séc và các nước khu vực… là niềm tự hào của cộng đồng. Cộng đồng đã khẳng định được vai trò quan trọng, vị thế của mình đối với người dân và chính quyền sở tại mà trong nhiệm kỳ 4 của Hội đã được chứng kiến việc ngày 3/7/2013, chính phủ Séc đã quyết định công nhận cộng đồng Việt Nam là sắc dân thứ 14 của đất nước Séc.

“Sự thành công, phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc trước hết là sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của mỗi cá nhân, mỗi gia đình bà con kiều bào qua các thế hệ. Tuy nhiên, cũng không thể không kể đến vai trò to lớn của các hội đoàn, tổ chức của cộng đồng, trong đó Hội người Việt Nam giữ vai trò trung tâm. Đại sứ quán đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ Hội người Việt Nam và các hội, tổ chức của cộng đồng”, ông Trương Mạnh Sơn nhấn mạnh.

Thay mặt Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Phú Bình chia sẻ: Với cương vị là người làm công tác với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong nhiều năm, ông đã chứng kiến thành quả của Hội người Việt Nam tại Séc từ khi thành lập. Đó là, Hội đã xây dựng cộng đồng đoàn kết, ổn định, hội nhập vững chắc vào xã hội nước sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn bó, chia sẻ với quê hương đất nước. Hội người Việt Nam ở Séc còn đóng vai trò tiên phong trong phong trào của người Việt Nam ở châu Âu. Ông Bình bày tỏ tin tưởng và chúc Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ thành công hơn nữa

Đại hội V Hội người Việt Nam tại CH Séc đã tiến hành bỏ phiếu, lựa chọn Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 101 ủy viên. Ban Chấp hành đã bầu ra Ban lãnh đạo Hội, gồm: ông Nguyễn Duy Nhiên được bầu làm Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH Séc trong nhiệm kỳ 3 năm tiếp theo; Phó Chủ tịch gồm các ông: Trương Công Sứ, Nguyễn Sinh, Nguyễn Ngọc Khánh, Giang Thành, Tạ Quốc Huân, Vũ Hữu Nam và bà Vũ Thị Hà. Ông Hoàng Đình Thắng, nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH Séc, được bầu là Chủ tịch danh dự trong nhiệm kỳ tới.

Qua một ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội lần thứ V - Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã thành công tốt đẹp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác