Người Việt tại Liên bang Nga trao tiền ủng hộ lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển

(VOV5) – Ngày 24/6, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên Bang Nga đã đến Ủy ban Nhà nước về người Việt Namở nước ngoài – Bộ ngoại giao trao số tiền bà con quyên góp để ủng hộ các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam.

Người Việt tại Liên bang Nga trao tiền ủng hộ lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển - ảnh 1
Quang cảnh buổi lễ


Bà Phạm Thanhh Xuân, Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết, bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại Liên bang Nga rất quan tâm và theo sát vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trước diễn biến ngày càng phức tạp trên Biển Đông, ngày 8/6 vừa qua, bà con đã tổ chức tuần hành phản đối Trung Quốc tiếp tục gây leo thang căng thẳng, đồng thời đã tiến hành quyên góp tiền để gửi về trong nước. 70.000 đô la Mỹ và 300 triệu đồng được trao trong dịp này là một phần trong tổng số tiền hơn 100.000 đô la Mỹ đã quyên góp được sau ngày tuần hành.


Chia sẻ về tình cảm đối với lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư đang thực hiện nhiệm vụ trên Biển Đông, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Chủ tịch hội đồng hương Thanh Hóa tại Liên bang Nga nói: "Chúng tôi nghĩ rằng những người dân Việt Nam dù sống ở đâu cũng đều có trách nhiệm đối với đất nước mình. Đây là đợt quyên góp lần đầu, nhưng sẽ là việc lâu dài. Đây cũng là tình cảm của những người xa xứ đối với những người thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam – những người đang đứng mũi chịu sào, đầu sóng ngọn gió bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của biển đảo Tổ Quốc. Đóng góp của kiều bào dù rất nhỏ nhoi nhưng hy vọng sẽ là nguồn động viên đối với các anh."/.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác