Ra mắt Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh tại Cộng hòa Séc

(VOV5) -  Sau quá trình chuẩn bị rất dài, Hội đồng hương Quảng Ninh ở Séc đã ra đời, đáp ứng lòng mong mỏi của bà con Việt kiều tại đây.

Tối 24/11, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Thành ở thủ đô Praha đã diễn ra buổi giao lưu gặp gỡ và lễ ra mắt của Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh tại Cộng hòa Séc.

Ra mắt Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh tại Cộng hòa Séc - ảnh 1
Ban chấp hành lâm thời Hội đồng hương Quảng Ninh tại CH Séc ra mắt

Tham dự buổi giao lưu có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Hồ Minh Tuấn, lãnh đạo Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và khoảng 200 bà con quê Quảng Ninh đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cộng hòa Séc. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long cũng đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Duy Nhật – Chủ tịch lâm thời Hội đồng hương Quảng Ninh tại Cộng hòa Séc nhấn mạnh trải qua một quá trình rất dài để chuẩn bị cũng như tìm hiểu những ý nguyện của bà con quê hương Quảng Ninh, Hội đồng hương Quảng Ninh tại Cộng hòa Séc chính thức được thành lập.

Mục đích và mong muốn duy nhất của hội là quy tụ và tạo sân chơi cho bà con tới gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong học tập, lao động và đặc biệt là hướng về quê hương, đất nước.

Ông Nhật cho biết do mới thành lập nên hội sẽ từng bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo, tập hợp bà con quê Quảng Ninh, tăng cường giao lưu với các hội đoàn và có nhiều hoạt động hiệu quả thiết thực cho bà con.

“Chúng tôi quan tâm đến thế hệ thứ 2, xây dựng quỹ khuyến học để làm sao hỗ trợ các gia đình và các cháu có điều kiện chưa thuận lợi, giúp các cháu đáp ứng nhu cầu học tập của mình. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xây dựng Câu lạc bộ phụ nữ để chị em học hỏi cách nuôi dạy con cái, nữ công gia chánh trong gia đình, tạo điều kiện cho các gia đình gần gũi nhau hơn”- ông Nhật nói.

Việc ra đời của Hội đồng hương Quảng Ninh đã đáp ứng được lòng mong mỏi của những người con vùng đất mỏ bởi đã nhiều thập kỷ nay họ chưa có một ngôi nhà chung tập hợp những người cùng quê sống xa Tổ quốc tới sinh hoạt, chia ngọt, sẻ bùi.

Ra mắt Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh tại Cộng hòa Séc - ảnh 2
Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành lập Hội đồng hương Quảng Ninh

Chị Trần Diệu Minh, một người con đất mỏ định cư tại Cộng hòa Séc trên 30 năm, chia sẻ: “Thực ra ở bên này có rất nhiều hội đồng hương như Hội đồng hương Hải Dương, Hội đồng hương Thái Bình... nhưng Hội đồng hương Quảng Ninh chưa có. Cho nên người Quảng Ninh chúng tôi rất mong mỏi có một hội đồng hương để phục vụ mong muốn của bà con Quảng Ninh đến gần nhau hơn, chia sẻ về công việc làm ăn, buôn bán, tâm tư nguyện vọng của tất cả mọi người, hướng về quê hương đất nước.”

Đánh giá cao việc ra đời của Hội đồng hương Quảng Ninh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam và Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đề nghị hội tiếp tục đoàn kết cùng với các hội đoàn người Việt khác xây dựng cộng đồng người Việt vững mạnh, gắn kết với chính quyền địa phương nơi sinh sống và là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Người Quảng Ninh sang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc từ những năm 70 của thế kỷ trước. Ước tính hiện có khoảng 400 người con quê Quảng Ninh sống rải rác tại khắp các địa phương của Séc. Trong những năm qua, họ luôn chấp hành tốt luật pháp sở tại, sống ổn định và có nhiều đóng góp cho quê hương, trong đó có hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Karlovy Vary của Séc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác