Sôi động Cuộc thi “Rung chuông vàng” năm 2018 tại LB Nga

(VOV5) - Ban tổ chức mong muốn tạo ra sân chơi để khuyến khích phong trào học tập cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga.

Ngày 9/12, Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng” trong trường Đại học Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia cho các đoàn viên, thanh niên đang sinh sống và học tập tại các Cụm chi đoàn tại Liên bang Nga.

Tham dự cuộc thi Rung chuông vàng 2018 có đại diện Cuộc thi “Rung chuông vàng” năm 2018 tại LB Nga, đại diện Phòng công tác  lưu học sinh Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện nhà tài trợ đồng hành cùng phong trào đoàn thời gian qua, cùng đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên đến từ 6 cụm chi đoàn tại Liên bang Nga.

Sôi động Cuộc thi “Rung chuông vàng” năm 2018 tại LB Nga - ảnh 1Quang cảnh cuộc thi - Ảnh: Báo Nhân dân 

Kết quả, Cuộc thi rung chuông vàng tìm ra được những tập thể và cá nhân xuất sắc nhất, trong đó giải “Giới thiệu ấn tượng nhất” thuộc về Cụm Chi đoàn 3; Giải “Cụm thi xuất sắc nhất” thuộc về Cụm Chi đoàn 1; Giải Thí sinh xuất sắc thuộc về bạn Trần Thị Vân Dung - chi đoàn Y3, Cụm 4; Giải Thí sinh rung chuông vàng thuộc về bạn Nguyễn Mạnh Toàn – Chi đoàn trường Bộ nội vụ.

Sôi động Cuộc thi “Rung chuông vàng” năm 2018 tại LB Nga - ảnh 2

Anh Nguyễn Xuân Hoàn, Phó bí thư Ban cán sự đoàn tại Liên bang Nga, cho biết: “Nhằm đổi mới các hoạt động và phong trào Đoàn của BCS Đoàn tại LB Nga hướng tới hưởng ứng các ngày lễ lớn của dân tộc trong thời gian tới và để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên Việt Nam lần thứ 10, Ban cán sự đoàn tại Liên bang Nga tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng 2018. Đây là chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại Liên bang Nga. Thông qua cuộc thi này, Ban tổ chức mong muốn tạo ra sân chơi để đoàn viên thanh niên tăng cường giao lưu, học hỏi đoàn kết giữa các bạn sinh viên và cũng để khuyến khích phong trào học tập cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga.”

Cuộc thi Rung chuông vàng 2018 cũng giúp tăng cường đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các đoàn viên thanh niên trong các cụm chi đoàn trên toàn Liên bang Nga.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác