Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm sinh nhật lần thứ 129 của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài

(VOV5) - Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công khẳng định đây là một dịp ý nghĩa để các bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở Ai Cập được sống trong những ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 16/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tổ chức Chương trình kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019) với hoạt động thiết thực.

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm sinh nhật lần thứ 129 của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài - ảnh 1 Đại sứ Trần Thành Công phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, đông đảo bà con cộng đồng người Việt cùng nhiều quan khách quốc tế và sở tại tham gia lễ mít-tinh kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công đã khẳng định đây là một dịp ý nghĩa để các bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở Ai Cập được sống trong những ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại sứ nhấn mạnh vai trò của Người trong đặt nền móng cho sự phát triển mối quan hệ song phương tốt đẹp đến tận ngày nay. 

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với nhà văn Ai Cập Refat Khaled tổ chức ra mắt cuốn sách với tựa đề “55 quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ai Cập”. Cuốn sách dài hơn 200 trang, tiếng Arab và tiếng Anh, gồm 3 chương mô tả lịch sử quan hệ hai nước với những mốc song trong hơn 55 năm qua. Tác giả dành 2 chương viết về Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như ghi lại những tình cảm chân thành và sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam.

Nhà văn Ai Cập Refat Khaled cho biết: “Cuốn sách được ra đời góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa Ai Cập và Việt Nam và gợi mở nhiều lĩnh vực hợp tác về văn hóa, kinh tế, chính trị và thương mại.. giữa hai quốc gia. Ở châu Á, Việt Nam được coi là một con hổ về kinh tế. Chúng ta cũng biết hai chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước trong các năm 2017 – 2018 đã mang lại nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng trên các lĩnh vực, tạo tiền đề cho bước phát triển quan hệ song phương trên nền tảng 55 năm qua”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác