Tăng cường tìm kiếm và hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Campuchia

(VOV5) -Những nghĩa cử tốt đẹp đó là nhân tố góp phần duy trì, củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.

Ngày 28/06, tại tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia, Quân đội Hoàng gia Campuchia, chính quyền tỉnh Kandal và Quân khu 9 - Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ ký kết giao - nhận 33 hài cốt Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước lần thứ 17, giai đoạn mùa khô năm 2017 – 2018.

Tham dự lễ có Trung tướng Mum Sopheap, Phó Tư lệnh Quân khu Đặc biệt, Quân đội Hoàng gia Campuchia; ông Ney Charay, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal cùng đại diện chính quyền các cấp của tỉnh. Đoàn công tác Quân khu 9 do Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo 1237 Quân khu làm trưởng đoàn tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal Ney Charay bày tỏ tri ân công ơn to lớn của các chiến sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh xương máu để cứu giúp nhân dân và đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, hồi sinh và có được sự phát triển như ngày nay. Chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Kandal nói riêng và Campuchia nói chung sẽ tiếp tục hỗ trợ hết mình trong công tác phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Về phần mình, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình giúp đỡ của chính quyền, quân đội và người dân tỉnh Kandal nói riêng và Campuchia nói chung, đã tích cực hỗ trợ các đội chuyên trách của Quân khu 9 và Quân đội Nhân dân Việt Nam trong việc tìm kiếm, cất bốc và quy tập được nhiều hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh, những nghĩa cử tốt đẹp đó là nhân tố góp phần duy trì, củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác