Trí thức Việt kiều góp ý nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu

(VOV5) - Mục đích của Diễn đàn là tạo cơ hội cho trí thức kiều bào đóng góp ý kiến, tư vấn trên tinh thần xây dựng và tích cực vào những vấn đề thiết thực đối với phát triển kinh tế và hội nhập của đất nước

Sáng 7/6 tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương cùng các cơ quan liên quan tổ chức “Diễn đàn chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam giai đoạn 2016-2020” với chủ đề Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu.

Trí thức Việt kiều góp ý nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu   - ảnh 1

Tham dự diễn đàn có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Trưởng  Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cùng gần 100 đại biểu là các chuyên gia kinh tế, tài chính, luật hành chính công, các nhà hoạch định chính sách trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Diễn đàn là tạo cơ hội cho trí thức kiều bào đóng góp ý kiến, tư vấn trên tinh thần xây dựng và tích cực vào những vấn đề thiết thực đối với phát triển kinh tế và hội nhập của đất nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, đồng thời giúp họ nắm bắt yêu cầu trong nước, giao lưu kết nối với trí thức và các nhà quản lý trong nước.

Trí thức Việt kiều góp ý nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu   - ảnh 2
GS Nguyễn Đức Khương. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Các tham luận tại diễn đàn tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính: Tái cấu trúc hệ thống tài chính, ngân hàng; Phát triển công nghiệp, nông nghiệp; Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và vấn đề thuế; Phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

GS Nguyễn Đức Khương, người Việt tại Pháp đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao tính ổn định, hấp dẫn và hiệu quả của thị trường tài chính Việt Nam: Tôi nghĩ rằng các chính sách điều phối tài chính của nhà nước cần phải có sự cân đối giữa hệ thống ngân hàng tức là những đơn vị đang cung ứng tín dụng cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

Đề cập về ngành ngân hàng Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính – ngân hàng Mỹ  cho rằng ngành ngân hàng Việt Nam cần xử lý nợ xấu triệt để thì hoạt động của các ngân hàng mới được cải thiện và khơi thông dòng chảy tín dụng.

Diễn đàn lần này được tổ chức nhằm huy động kiến thức của chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài và kinh nghiệm quốc tế vào hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô, chiến lược phát triển kinh tế và giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của Việt Nam./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác