Việt kiều tại Lào giúp xây dựng Bệnh viện tại tỉnh Champasack

(VOV5)- Hôm nay, tỉnh Champasak, Lào tiếp nhận bệnh viện Nhi trị giá 3,5 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ kíp Lào), do Công ty Đào-hương (Daoheuang Group) của bà Lê Thị Lượng, một Việt kiều sống tại tỉnh Champasak, tài trợ.

Bệnh viện được khởi công từ tháng 1/2013 với 6 hạng mục, trong đó gồm phòng đợi, phòng trẻ sơ sinh, phòng hành chính và toàn bộ thiết bị y tế. Trước đó, phát biểu tại lễ khánh thành Bệnh viện Nhi, Phó tỉnh trưởng Champasak Bounthong Divixay đánh giá cao sự hỗ trợ của Công ty Việt kiều Đào-hương, nhằm giúp người dân tỉnh Champasak nói riêngm các tỉnh miền Nam Lào nói chung, được hưởng dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ sơ sinh.


Việt kiều tại Lào giúp xây dựng Bệnh viện tại tỉnh Champasack - ảnh 1
Bà Lê Thị Lượng, một Việt kiều sống tại tỉnh Champasak. Ảnh: Các Ngọc


Đào-hương là công ty uy tín nhất tại Lào của Việt kiều, có nhiều hoạt động an sinh xã hội, được chính phủ Lào đánh giá cao và ghi nhận công lao đóng góp; bên cạnh đó, Đào-hương còn quan tâm xây dựng nhiều phòng học cho tỉnh Champasak, nâng cao đào tạo nguồn nhân lực./.


Phản hồi

Các tin/bài khác