Việt Nam tham dự Hội chợ quốc tế Công nghiệp thực phẩm Sial Paris 2018

(VOV5) -Hội chợ quốc tế Công nghiệp thực phẩm Sial Paris là hội chợ hàng đầu thế giới quy tụ hơn 7000 doanh nghiệp đến từ 109 quốc gia hoạt động trong trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm.

Hội chợ quốc tế Công nghiệp thực phẩm Sial Paris 2018 khai mạc ngày 21/10 tại Paris (Pháp). Đoàn Việt Nam tham dự với khoảng 30 doanh nghiệp cùng các sản phẩm đa dạng như mật ong, điều, tiêu, rau quả, gạo và các sản phẩm từ gạo…

 Việt Nam tham dự Hội chợ quốc tế Công nghiệp thực phẩm Sial Paris 2018 - ảnh 1Cắt băng khai trương gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tại Sial Hội chợ Sial Paris 2018. Ảnh Văn Điêp VOV Paris

Ông Reindert Dekker, chuyên gia thuộc Trung tâm xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển sang thị trường EU, Bộ Ngoại giao Hà Lan, cho rằng có sự thay đổi rất lớn khi nhìn vào các gian hàng của Việt Nam tại hội chợ năm nay. "Chúng ta có thể thấy nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ lần này có chứng chỉ chất lượng quốc tế, như vậy chất lượng sản phẩm và uy tín của các doanh nghiệp Việt Nam đã được khẳng định so với mấy năm trước. Tôi cho rằng Việt Nam nên đầu tư nhiều hơn để sản xuất nguyên liệu có giá trị và hấp dẫn thị trường châu Âu."

Hội chợ quốc tế Công nghiệp thực phẩm Sial Paris là hội chợ hàng đầu thế giới quy tụ hơn 7000 doanh nghiệp đến từ 109 quốc gia hoạt động trong trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm. Tham dự hội chợ là cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá cho ngành công nghiệp thực phẩm của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác