Việt Nam thành công vai trò Chủ tịch Hội chợ từ thiện phụ nữ châu Á- Thái Bình Dương

(VOV5) - Hội chợ từ thiện của Hội phụ nữ châu Á – Thái Bình Dương (ALFS) lần thứ 41 diễn ra tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, hôm 19/04. 


Việt Nam thành công vai trò Chủ tịch Hội chợ từ thiện phụ nữ châu Á- Thái Bình Dương - ảnh 1
Gian hàng của Việt Nam được đông đảo người thăm quan.



Năm nay, Việt Nam giữ vai trò chủ tịch luân phiên của Hội chợ. Hội chợ năm nay dự kiến thu được từ 22 đến 23 triệu Yên (khoảng 4,5 -4,7 tỉ đồng), mức cao nhất trong những năm trở lại đây. Số tiền này sẽ được chia đều cho các nước tham gia để làm từ thiện tại nước mình hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn. Với số tiền được Hội chợ chia lại sau sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam dự định sẽ dùng một nửa  để phối hợp cùng Tổ chức Thân Thiện Quốc Tế Nhật Bản (JIFA) hỗ trợ xây hệ thống nước sạch cho một trường phổ thông ở Hà Tĩnh. Phần còn lại sẽ phối hợp cùng Quỹ Hiểu về trái tim hỗ trợ các em là nạn nhân của chất độc da cam/dioxin ở miền Trung.

Phản hồi

Các tin/bài khác