Vua đầu bếp Mỹ Christine Hà thử thách top 17 thí sinh

Tối 5/4, vua đầu bếp Mỹ Christine Hà gặp mặt với top 17 của MasterChef Việt Nam và truyền những bí quyết nấu ăn đã dự thi tại Mỹ.

17 thí sinh xuất sắc nhất của MasterChef Vietnam mùa đầu tiên với nhiều ngành nghề khác nhau và độ tuổi trải rộng từ 19 đến 60 đã lọt vào vòng trong của chương trình truyền hình thực tế Vua đầu bếp. Tuy nhiên, tất cả họ đều có chung một tình yêu lớn dành cho việc nấu nướng. Họ là những đầu bếp không chuyên xuất sắc nhất đã ngoạn mục vượt qua hàng ngàn thí sinh khác để có mặt trong bếp chính của MasterChef. 17 thí sinh đã và sẽ tiếp tục nấu ăn dưới sự dõi theo của bộ ba giám khảo cùng hàng triệu khán giả truyền hình cả nước.

Chỉ thí sinh chiến thắng phần thi Chiếc hộp bí ẩn của MasterChef Vietnam mới có quyền chọn một trong những món của Christine Hà để cho top 17 cùng thi. Người chiến thắng trong phần thi món của Christine Hà sẽ được cô truyền cho bí kíp nấu các món ăn nói trên – những món ăn đã từng mang lại cho cô thành công tại MasterChef Mỹ mùa thứ 3.

Vua đầu bếp Mỹ Christine Hà thử thách top 17 thí sinh  - ảnh 1
Top 17 thí sinh xuất sắc nhất của MasterChef Vietnam mùa đầu tiên tối
 6/4 có cơ hội gặp mặt và thách đấu với Christine Hà (áo dài da cam)-
 Vua đầu bếp Măm 2012


Tới MasterChef Việt Nam, Christine Hà, người giành chiến thắng cuộc thi Vua đầu bếp Mỹ năm 2012 mang về những món ăn cô từng nấu thành công trong cuộc thi tại Mỹ. Vua đầu bếp Mỹ mùa 3 Christine Hà đã gây ấn tượng với top 17 bởi vẻ giản dị, hòa đồng và dễ gần khi xuất hiện tại căn bếp của MasterChef Việt Nam.

Tài năng và nghị lực cô đã từng thể hiện tại MasterChef Mỹ là sức hút đặc biệt tỏa ra từ Christine Hà. Là một người khiếm thị nên Christine Hà đã phải cố gắng gấp 10 lần các thí sinh sáng mắt trong cuộc thi. Cô vượt lên họ nhờ sở hữu khẩu vị và khả năng nêm nếm tuyệt vời. Không chỉ có vậy Hà còn có khả năng trình bày món ăn đẹp và hài hòa không thua kém các đầu bếp chuyên nghiệp.

Những món ăn được Christine Hà trình diễn tại MasterChef Mỹ như: Cá kho tộ, gỏi đu đủ Thái, cơm tấm sườn, sò điệp xào, cơm thịt ba chỉ, kem dừa, cocktail cua.... đã giúp cô gái Việt kiều đầy nghị lực này vượt qua hàng ngàn đối thủ trên khắp nước Mỹ để đăng quang ngôi vị Vua đầu bếp. Và những ai đã từng xem MasterChef Mỹ sẽ không thể quên món bánh táo do Hà làm. Đây là một món tráng miệng truyền thống của người Mỹ nhưng không dễ làm. Nhưng món bánh táo của Hà làm ra không chỉ đạt tiêu chuẩn về hương vị, mà còn có màu sắc rất hấp dẫn. Bộ 3 giám khảo MasterChef Mỹ đã rất ngạc nhiên không hiểu vì sao một người khiếm thị có thể làm một món ăn trong lò nướng hoàn hảo đến thế.

Tối thứ 6 (5/4), các món ăn nói trên sẽ xuất hiện tại chính căn bếp MasterChef Vietnam và top 17 có cơ hội gặp mặt và thách đấu với Christine Hà. Tập 5 của Vua đầu bếp - MasterChef Vietnam được phát sóng vào lúc 20h00 cùng ngày trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Chiếc hộp bí ẩn là "đặc sản" của chương trình MasterChef, trong đó có chứa các nguyên liệu, hoặc dụng cụ nhà bếp để đem ra thử thách thí sinh. Chiếc hộp gỗ màu nâu này có khắc biểu tượng MasterChef luôn chứa đựng những bất ngờ mà mỗi khi mở ra, khán giả sẽ chứng kiến muôn mặt cảm xúc của thí sinh.

Vua đầu bếp Mỹ Christine Hà thử thách top 17 thí sinh  - ảnh 2
Gian bếp hiện đại của MasterChef Vietnam

Vua đầu bếp Mỹ Christine Hà thử thách top 17 thí sinh  - ảnh 3
Các thí sinh hỏi ý kiến Christine Hà
 
Vua đầu bếp Mỹ Christine Hà thử thách top 17 thí sinh  - ảnh 4
Christine Hà và trợ lý của mình mặc áo dài Việt Nam

Vua đầu bếp Mỹ Christine Hà thử thách top 17 thí sinh  - ảnh 5
John Suh, chồng của Christine Hà luôn sát cánh bên cô


Vua đầu bếp Mỹ Christine Hà thử thách top 17 thí sinh  - ảnh 6
Ngày Christine Hà làm khách mời tại căn bếp MasterChef Vietnam cũng
 chính là sinh nhật của John Suh - chồng cô. Cả phim trường đã cùng
chúc mừng cho sự trùng hợp đặc biệt này,

Vua đầu bếp Mỹ Christine Hà thử thách top 17 thí sinh  - ảnh 7
Christine Hà và giám khảo, đầu bếp Tịnh Hải


P.T/ VOV online TH
Ảnh: TT&VH


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác