Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô

(VOV5) - Chương trình là cơ hội để những người con xa quê hương trở về để cất lên lời ca tiếng hát giữa lòng đất mẹ.

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 1

Các người đẹp trong tà áo dài Việt Nam - điểm nhấn của chương trình 

Tối 17/8, tại Nhà hát lớn Hà Nội lần đầu tiên diễn ra chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Chương trình do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Hà Nội, Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu và Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Czech tổ chức với chủ đề “Thủ đô Hà Nội trong lòng người xa xứ”.

Đến dự chương trình có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể ở trong nước và nước ngoài.

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 2

Các vị khách quý tới dự chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ ngoại giao khẳng định, đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc đối với Thủ đô Hà Nội nói riêng và đất nước VN nói chung, là cơ hội để những người con xa quê hương trở về để cất lên lời ca tiếng hát giữa lòng đất mẹ.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhấn mạnh: "Tôi đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Hội văn hóa nghệ thuật và Hội người VN tại CH Séc, các cơ quan đồng tổ chức và các anh chị em nghệ sĩ kiều bào cũng nghệ sĩ trong nước. Mặc dù cuộc sống bận rộn nhưng các anh chị đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để thực hiện chương trình. Tôi tin rằng đây sẽ là cầu nối để kiều bào hiểu hơn về đất nước, con người VN, góp phần lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về quê hương đất nước trong cộng đồng người Việt trên toàn thế giới".

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 3

Ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội người VN tại CH Séc thay mặt cộng đồng nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ ngoại giao

Chương trình được chia làm 3 phần: Hà Nội - Niềm tin yêu và nỗi nhớ; Thủ đô Hà Nội trong lòng người xa xứ; Thủ đô Hà Nội đẹp mãi muôn đời. Với sự tham gia trình diễn của hơn 80 nghệ sĩ và những người đẹp từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Áo dài phu nhân Việt Nam tại Châu Âu, những tiết mục ca nhạc, thời trang áo dài đã mang đến cho khán giả Thủ đô một không gian văn hóa lắng đọng, thể hiện tình cảm đặc biệt của cộng đồng kiều bào dành cho Hà Nội nói riêng và quê hương Việt Nam nói chung.

Chị Minh Hiền, một khán giả xem chương trình chia sẻ: "Tôi là một người con của Hà Nội, đã lớn lên ở mảnh đất này và chúng tôi đã gắn bó với nhau. Hôm nay những người bạn của tôi từ Ba Lan trở về, và có một chương trình như thế này, chúng tôi rất cảm động trước tình cảm của các bạn dành cho Hà Nội, mang lại cho chúng tôi những phút giây rất xúc động, gợi nhớ những tháng ngày đã qua của chúng tôi".

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 4

Nhà thiết kế Lan Hương - nhà tài trợ trang phục áo dài cho chương trình

Sự xúc động cũng tràn đầy trong lòng những kiều bào tham gia chương trình. Chị Trần Lê Na, giải nhất Áo dài Châu Âu 2017 tâm sự: "Tham gia chương trình, tôi rất xúc động khi được trở về với những ký ức tuổi thơ, và cảm thấy tình yêu Hà Nội càng cháy bỏng hơn, cảm nhận tình yêu của Hà Nội dành cho kiều bào xa quê. Chúng tôi đã nhận được sự quan tâm của BTC, và khi được mặc những bộ áo dài thiết kế tinh xảo của nhà thiết kế Lan Hương thì chúng tôi rất tự hào. Buổi biểu diễn đã thành công, chúng tôi rất cảm ơn BTC, cảm ơn các anh chị em kiều bào đã trở về đồng hành với nhau và cùng chia sẻ tình yêu thương đối với Hà Nội".

Ông Phạm Gia Hậu, Chủ tịch Hội Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Czech, Trưởng ban Tổ chức chia sẻ: Với cộng đồng kiều bào, được trở về và cất lên tiếng hát giữa lòng Thủ đô không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn thể hiện tấm lòng của những người con xa xứ luôn hướng về trái tim của Tổ quốc.

Trước thành công của sự kiện lần đầu tiên được tổ chức, ông Phạm Gia Hậu xúc động cho biết: "Để kết nối được 81 văn nghệ sĩ và kiều bào tham gia trình diễn trong chương trình, đối với tôi đó là sự thành công ngoài sức tưởng tượng. Sự thành công của chương trình là nhờ sự đóng góp của tất cả mọi người, các anh chị em đã làm việc rất nghiêm túc và có sự gắn kết chặt chẽ. Tôi chỉ có thể nói một điều, rằng tôi cảm ơn tất cả đã chung tay để có được một chương trình nghệ thuật tuyệt vời như vậy".

Cũng tại chương trình, Hội người VN tại Cộng hòa Séc đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ ngoại giao cho vì đã có thành tích xuất sắc trong việc củng cố, phát triển cộng đồng và tổ chức các hoạt động hướng về đất nước.

Một số hình ảnh trong chương trình nghệ thuật Kiều bào với Thủ đô Hà Nội:

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 5

Đêm nhạc không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là nơi gặp gỡ của những người thân

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 6

Những người quen lâu ngày mới gặp...

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 7

Các thân nhân kiều bào đến cổ vũ chương trình

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 8

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 9

Ca sĩ Thu Hà, CHLB Đức (ở giữa) cùng các phu nhân tham gia trình diễn áo dài

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 10

Chị Tuyết Hạnh, kiều bào ở Séc chia sẻ, chị rất tự hào khi tham gia chương trình ý nghĩa này

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 11

Ca sĩ Trần Hồng Nhung mở đầu chương trình với ca khúc Người Hà Nội

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 12

NSND Thái Bảo với ca khúc Hoa sữa

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 13

Ca khúc Hà Nội đông do anh Phạm Gia Hậu, Chủ tịch Hội VHNT VN tại CH séc sáng tác

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 14

NSƯT Hồng Liên và ca sĩ Châu Tuấn trong ca khúc Hà Nội trong tim người lữ khách

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 15

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 16

Ca sĩ Trọng Việt, kiều bào tại CHLB Đức, giải nhất Tôi yêu tiếng nước tôi sâu lắng trong ca khúc Em ơi Hà Nội phố

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 17

Bài ca trù Dạo Hồ Tây do nghệ sĩ Thu Hương, kiều bào tại CH Séc trình bày

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 18

Ca sỹ Lê Hoàng, kiều bào tại CH Séc với Giọt nhớ Hà Nội

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 19

Và vẻ đẹp của những tà áo dài Hà Nội - điểm nhấn của chương trình...

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 20

Do những người đẹp từng tham gia cuộc thi Áo dài phu nhân Châu Âu trình diễn

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 21
Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 22
Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 23

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 24

Màn trình diễn trên nền ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa

Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 25
Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 26
Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 27
Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 28
Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 29
Xúc động chương trình nghệ thuật kiều bào và văn nghệ sĩ hướng về Thủ đô - ảnh 30
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác