Xoa bóp bấm huyệt phục hồi liệt dây thần kinh 7 ngoại biên

(VOV5) - Nhiều thính giả bị liệt dây thần kinh 7 ngoại biên muốn biết các biện pháp điều trị, tiến sĩ đông y Trần Thái Hà tư vấn như sau:

Nghe âm thanh tại đây:

 



Liệt dây thần kinh 7 ngoại biên phải phân biệt với liệt dây 7 trung ương mà dây thần kinh trung ương thường liên quan tới các yếu tố tai biến mạch máu não. Dấu hiệu phân biệt giữa liệt dây thần kinh 7 ngoại biên và liệt 7 trung ương là mắt không nhắm kín. Biện pháp điều trị thường thấy trên lâm sàng là xoa bóp bấm huyệt. Với liệt 7 ngoại biên xoa bóp bấm huyệt có thể điều trị hàng ngày, một liệu trình điều trị từ 4 đến 6 tuần là trung bình. Người bệnh đến với thầy thuốc có thể tự xoa bóp bấm huyệt, mỗi lần khoảng 15 phút. Quá trình khởi động có thể có sự hỗ trợ của thầy thuốc hoặc tự làm bằng thao tác làm ấm vùng mặt bằng cách xoa xát vùng mặt bên bị liệt và khi vùng bị liệt đã ấm nóng thì lúc đó triển khai các kỹ thuật thêm mà chủ yếu là bấm huyệt và day ấn huyệt. Có hai vùng thường xuyên bị tổn thương là mắt và vùng miệng cần phải day ấn huyệt tại chỗ. Khi bấm huyệt tại chỗ như vậy thì kích thích hoạt động lại của hệ thần kinh giúp cho quá trình phục hồi tổn thương của dây thần kinh số 7 ngoại biên đó là theo y học hiện đại. Với y học cổ truyền thì giúp quá trình phục hồi lại bệnh lý. Chúng ta thường làm kỹ thuật xoa xát day ấn huyệt hoặc vê các vùng cơ nhỏ.

Phản hồi

Các tin/bài khác