Bế mạc chuỗi sự kiện quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài

(VOV5) - Chuỗi sự kiện quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài chính thức khép lại tối 6/3, tại Hà Nội.  

Bế mạc chuỗi sự kiện quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài  - ảnh 1

 Theo đánh giá của nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, sau một tuần làm việc, Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ 3, Liên hoan thơ châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 2, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 13 thành công tốt đẹp.

Các sự kiện đã góp phần giới thiệu rộng rãi, tạo cái nhìn tổng thể về thành tựu, giá trị, bản sắc độc đáo của văn học Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, giúp nhân dân thế giới hiểu thêm về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. 
Bên lề các sự kiện, đã có nhiều hợp đồng được ký kết giữa các nhà xuất bản, các nhà văn, dịch thuật để hướng tới kế hoạch cụ thể phiên dịch những tác phẩm của Việt Nam ra nước ngoài.

Đặc biệt, nhiều dịch giả nước ngoài đã tìm hiểu từng nhà xuất bản, tiếp xúc trực tiếp với các nhà văn Việt Nam để bắt đầu việc dịch thuật sắp tới. Những kết quả đã đạt được cho phép Việt Nam hy vọng vào chặng đường mới – đẩy mạnh giao lưu hợp tác văn hóa với thế giới, trong đó đề cao hợp tác văn học./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác