Bỉ hỗ trợ Việt Nam phục hồi, bảo quản phim tài liệu

(VOV5)- Toàn bộ phim tài liệu của Việt Nam đang được lưu trữ tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sẽ biến mất nếu chúng ta không có biện pháp bảo quản, phục chế kịp thời. 


Đây là khẳng định của chuyên gia Jean-Pierre Verscheure, thuộc phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) với báo giới chiều 3/4, tại Hà Nội. Cũng theo chuyên gia nổi tiếng thế giới về bảo quản tư liệu điện ảnh này, hiện trạng kho tư liệu tại Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương của Việt Nam là rất đáng lo ngại do thời tiết của Việt Nam với nhiệt độ, độ ẩm cao đã, đang tàn phá những thước phim quý giá này. Nếu không có cách thức gìn giữ thì những di sản vô giá của điện ảnh sẽ bị phá hủy hoàn toàn trong vòng từ 10-15 năm tới. Trước nhu cầu bức thiết trên, được sự hỗ trợ của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles, Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương Việt Nam đã xây dựng dự án cải tạo nâng cấp kho tư liệu. Dự án được phê duyệt, triển khai từ tháng 4/2014. Dự án cải tạo và nâng cấp kho tư liệu là một trong những hoạt động hiệu quả nhất được triển khai giúp làm tốt công tác phục chế, bảo quản tư liệu. Thực hiện dự án, đến nay, đã có trên 4.000 cuốn phim được nâng cấp trong đó hơn 3.000 cuốn với hơn 800.000 thước phim được Viện phim Việt Nam hỗ trợ nâng cấp. Việc đào tạo cán bộ làm nhiệm vụ quản lý, phục chế, lưu trữ phim cũng đang được phái đoàn Wallonie-Bruxelles hỗ trợ triển khai./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác