Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh gần gũi trong vở kịch "Dấu xưa"

(VOV5) - Vở diễn đã chạm đến trái tim người xem và được công chúng đón chào nồng nhiệt..

(VOV5)- Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, Thành phố Hồ Chí Minh vừa công diễn vở kịch nói "Dấu xưa", tác giả kịch bản Nguyễn Thanh Bình, đạo diễn Nghệ sỹ Ưu tú Trần Minh Ngọc. Với dàn diễn viên giỏi, lao động nghệ thuật sáng tạo, vở kịch đã góp phần tái hiện hình tượng Bác Hồ ( Chủ tịch Hồ Chí Minh) vị lãnh tụ có cuộc sống giản dị gần gũi với nhân dân.

Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh gần gũi trong vở kịch  Một cảnh trong vở diễn

Câu chuyện về chuyến công tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến công trình đào mương làm thủy lợi ở xã Đại Phong, đưa khán giả về lại những năm khó khăn gian khổ của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc khi đất nước còn chia cắt. Qua câu chuyện người xem cũng liên tưởng đến nhiều vấn đề thời sự nóng bỏng hiện nay như: chuyện giải tỏa đất đai, công tác đền bù, công tác dân vận, việc bổ nhiệm chức vụ, phân công công tác cán bộ..Trong những tháng kháng chiến cứu nước gian khổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo đến đời sống, chia sẽ nỗi vất vả của người dân. Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Điền bày tỏ, mỗi lần thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đều trăn trở rất nhiều. Lần này, tái hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh gần gũi với nhân dân, ông phải nghiên cứu kỹ từng cử chỉ, động tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tư thế chống tay, động tác chỉ tay hay vuốt râu, rồi những lúc suy nghĩ, đăm chiêu… Theo ông khó nhất là thể hiện được cái thần thái, tình cảm của Người với nhân dân. Khi diễn, nghệ sỹ đã quên chính bản thân mình mà hoàn toàn hóa thân là Người vị lãnh tụ có cuộc sống dung dị, gần gũi với dân. Vì vậy ông luôn nghĩ phải diễn sao cho bình dị, thể hiện tấm lòng thương dân, lo cho dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông tâm sự: Qua vở kịch Dấu xưa, ông học ở Chủ tịch Hồ Chí Minh tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, lấy dân làm gốc trong từng việc làm cụ thể, toát lên vẻ đẹp và nhân cách chói sáng của Người: “Nhân vật trong vở kịch không phải là cứ thuộc thoại là lên diễn được. Nó phải nằm trong tim, trong máu, cái tình cảm thì mới có thể thực hiện được một phần nào đó thôi cái về cái hồn, về cái tình mà kịch bản muốn nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua một quá trình tập luyện về vở diễn này dần dần tôi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh  đã có trong tôi. Từng lời thoại, từng động tác, từng suy nghĩ trăn trở…Nhất là trong vở kịch này đó là nói về sự gần gũi với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.”

Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh gần gũi trong vở kịch Một cảnh trong vở diễn.

Vở kịch  "Dấu xưa" không sa vào cách thể hiện thần tượng hóa nhân vật Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trong vở kịch giản dị và gần gũi, truyền cảm xúc từ những hành động, câu nói nhỏ, thể hiện tư tưởng, tác phong, đạo đức của Người. Ví dụ như khi Người trao quả cam cho người cận vệ, có anh một mực không dám ăn vì đang làm nhiệm vụ. Chủ tịch Hồ Chí Minh bảo cho Bác mượn cây súng, rồi nói: “Đấy, Bác canh gác thay rồi, cháu cứ ăn cam đi!”. Nghệ sỹ Ưu tú Mỹ Uyên, đảm nhiệm vai người làm bếp, cho biết: Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi sâu vào tâm trí của nhiều thế hệ người Việt Nam. Chính vì vậy, khi nhận kịch bản chị đã thấy rất trân trọng và yêu mến nhân vật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kịch bản rất dung dị và gần gũi với các bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghệ sỹ Ưu tú Mỹ Uyên xúc động nói: “Tình cảm tôi dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc đi học, còn bé. Lớn lên đọc rất nhiều tác phẩm sách về Người, cũng như xem nhiều phim tài liệu… thì thấy đã kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc nào không biết. Cộng thêm nữa là Nghệ sỹ Ưu tú Thanh Điền vào vai Chủ tịch Hồ Chí Minh quá thành công. Làm cho tôi nghĩ không phải tôi đứng trên sân khấu nữa mà là tôi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh  thật sự.”

Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh gần gũi trong vở kịch

Cao trào gây xúc động của vở diễn là sự tái hiện cảnh cán bộ huyện quan liêu, thu hồi đất làm thủy lợi, nhưng cách làm không hay đã khiến người dân phẫn nộ. Người xem tìm được sự đồng cảm khi liên tưởng đến những vấn đề bức xúc hôm nay, nhiều vị công bộc của dân đã đi lệch đường hướng, làm trái với tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghệ sỹ Chánh Trực, người vào vai Chủ tịch huyện - nhân vật phản diện trong vở diễn cho biết: vai diễn được điển hình hóa với những thói hư tất xấu của một bộ phận cán bộ như đưa chủ trương chính sách của Nhà nước vào cuộc sống một cách cứng nhắc, máy móc, thói lãng phí, hình thức khi bày vẽ việc đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm… Nghệ sỹ Chánh Trực bày tỏ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cách sống, cách ứng xử đã dạy cho người cán bộ không tốt này những bài học rất đích đáng. Là khi đưa chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ vào cuộc sống thì phải đưa một cách hợp tình, hợp lý, vận dụng sao cho khéo léo để đạt được sự đồng thuận của xã hội. Đối với người cán bộ, quan trọng nhất là gần dân, được dân tin tưởng yêu thương và đó là người phải minh bạch.” 

Tất cả nghệ sỹ tham gia vở diễn "Dấu xưa", từ các nghệ sỹ cao tuổi như đạo diễn Nghệ sỹ Ưu tú Trần Minh Ngọc, diễn viên chính Nghệ sỹ Ưu tú Thanh Điền, Nghệ sỹ Ưu tú Mỹ Uyên... đến các diễn viên nhí đều dành rất nhiều cảm xúc thật cho vai diễn của mình. Đó là cơ sở để vở diễn chạm đến trái tim công chúng người xem, góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác