Hòa nhạc Tam tấu Samir Barris

(VOV5)- Trong khuôn khổ Những Ngày Quốc tế Pháp ngữ, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, cùng phối hợp với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, Ủy ban Nhân dân TP Huế, Đại sứ quán Thụy Sĩ và IDECAF, tổ chức các buổi hòa nhạc của Tam  tấu Samir Barris tại ba thành phố lớn của Việt Nam : Hà Nội (hòa nhạc Solo), Huế (hòa nhạc Solo) và TP Hồ Chí Minh (Samir Barris & Célina Ramsauer), với Samir Barris (hát), Margaret Hermant (violon, harpe, hát phụ họa), Nicholas Yates (contrebasse, hát phụ họa).

Hòa nhạc Tam tấu Samir Barris - ảnh 1

Samir Barris dẫn chúng ta đi dạo qua các trang lớn của thơ ca tiếng Pháp, thông qua các nốt nhạc và lời ca. Với sự táo bạo và  tinh tế, anh đã phổ nhạc những bài thơ nổi tiếng nhất của Baudelaire, Hugo, Verlaine, Lamartine hay Vian.

Các sáng tác của anh tránh được phong cách cầu kỳ hoa mỹ, nhưng những bài thơ cũ mà anh phổ nhạc vẫn toát lên vẻ đẹp vĩnh hằng. Những vần thơ bay ra khỏi trang sách, hân hoan hòa vào một cuộc gặp gỡ đa đoan với pop, reggae, jazz và bossa nova.

 

Samir Barris là tác giả, nhạc sĩ kiêm ca sĩ, sống tại thủ đô Brussels. Anh đã cho ra đời hai album trong sự nghiệp ca hát của mình. Anh cũng thành công với những bài hát dành cho trẻ em (Ici Baba). Dự án hiện tại của anh là chuyến lưu diễn với các bài hát do anh phổ nhạc từ các bài thơ của các nhà thơ nổi tiếng của nền văn học Pháp./.

Phản hồi

Các tin/bài khác