Liên hoan âm nhạc châu Âu 2012 tại Việt Nam

(VOV5)- Ngày 22/11, Liên hoan âm nhạc châu Âu sẽ chính thức được mở màn ở Hà Nội bằng đêm diễn của các nghệ sĩ piano của nhóm Song tấu Duo d'Accord – nhóm nhạc từng biểu diễn tại buổi hòa nhạc ngày châu Âu 2011 và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả Việt Nam.

Hai nghệ sĩ Lucia Huang and Sebastian Euler của nhóm Song tấu Duo d'Accord biểu diễn điêu luyện các tác phẩm dành cho hai đàn piano cũng như các sáng tác dành cho một piano với bốn tay.

Ngoài các chương trình của nhóm, hai nghệ sĩ còn biểu diễn những tác phẩm được sáng tác riêng cho họ và các tác phẩm cổ điển tái khám phá có giá trị.

Ngoài ra, năm nay, liên hoan âm nhạc châu Âu sẽ  tiếp tục giới thiệu các nghệ sĩ đến từ Wallonia-Brussels (Bỉ), Đức, Hungary, Ba Lan, Hà Lan, Thụy Điển và Anh với các thể loại âm nhạc gồm cổ điển, jazz và pop.

Đối với các khán giả yêu thích nhạc cổ điển, các buổi biểu diễn piano của nghệ sĩ Hungary György Oravecz và nghệ sĩ Ba Lan Karol Radziwonowicz sẽ chắc chắn làm say đắm lòng yêu nhạc của họ với các tác phẩm xuất sắc.

Nghệ sĩ piano György Oravecz, 49 tuổi, bắt đầu học piano từ năm lên tám. Anh tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Ferenc Liszt, nơi anh theo học với các giáo sư István Lantos và Zoltán Kocsis. Anh là người đoạt giải trong cuộc thi Piano của Đài phát thanh Hungary năm 1985, cũng như đọat giải đặc biệt Cziffra cùng với một học bổng.

Nghệ sĩ Ba Lan Karol Radziwonowicz là một nghệ sĩ dương cầm được đào tạo tại Ba Lan và Mỹ với kinh nghiệm nhiều năm biểu diễn tại các trung tâm âm nhạc khác nhau trên khắp Châu Âu, Bắc và Nam Mỹ, Australia và Châu Á. Sau khi tốt nghiệp Học viện âm nhạc Quốc gia Fryderyk Chopin  tại Vác-sa-va với những danh hiệu cao nhất, Radziwonowicz đã giành giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc quan trọng cũng như cuộc thi giành Học bổng Fulbright của Mỹ.

Liên hoan âm nhạc châu Âu 2012 tại Việt Nam - ảnh 1

Nhóm nhạc Manuel Hermia Trio đến từ vùng Wallonia Brussels (Bỉ)

Còn các nghệ sĩ từ nhóm nhạc Manuel Hermia Trio đến từ vùng Wallonia Brussels (Bỉ) và nhóm nhạc Anh Empirical sẽ đưa khán giả vào các điệu nhạc jazz tinh tế với đam mê cháy bỏng.

Với tam tấu mới được thành lập này, Manuel Hermia đưa chúng ta vào một thế giới nhạc jazz vừa thấm đẫm tính truyền thống vừa rộng mở đón nhận tất cả các ảnh hưởng, để dành tặng khán thính giả một thứ nhạc vừa hiện đại vừa khao khát phiêu du, nhưng luôn luôn gần gũi. Ta bắt gặp trong đó vài sáng tác dựa trên nguyên tắc «Rajazz» của anh, với sự tìm kiếm hài hòa và pha trộn màu sắc, những yếu tố khiến anh có một dấu ấn độc nhất, các sáng tác khác say sưa trên đôi bờ sông Jazz, với một gam màu cảm xúc từ mức độ nhẹ nhàng nhất và sâu lắng nhất tới mức độ phiêu nhất và điên dại nhất.  

Một tam tấu hiện đại, đậm chất Soul Jazz và đầy đam mê với các giai điệu du dương, luôn nỗ lực tôn vinh thể loại nhạc tự do tuyệt đối là Jazz.

Với đêm diễn của nhóm nhạc Anh Empirical, âm nhạc độc đáo của họ vừa mang tính bất tận về thời gian vừa hoàn toàn mang tính đương đại, cả về nội dung lẫn hình thức. Họ cũng đã giành được nhiều giải thưởng bao gồm giải MOBO 2010 cho tiết mục jazz xuất sắc nhất, và giải Album của năm của Jazzwise và Mojo.

Trong khi đó, nhóm nhạc Hà Lan Yori Swart sẽ giới thiệu nghệ sĩ Yori Swart (ca sĩ kiêm nhạc sĩ) – người đã từng dành giải thưởng quan trọng nhất của Hà Lan dành cho các ca sĩ và nhạc sĩ...

Liên hoan âm nhạc châu Âu sẽ kết thúc vào ngày 2/12 với một buổi biểu diễn của nghệ sĩ Thụy Điển Emma Tranströmer. Giọng nữ trung Emma Tranströmer là con gái của nhà văn người Thụy Điển đoạt giải Nobel văn học Tomas Tranströmer. Cô cũng trình diễn những áng thơ tyệt hay được phổ nhạc của cha mình, với mỗi khổ thơ được đưa vào tâm điểm/.

Phản hồi

Các tin/bài khác