Nhà hát kịch Hà Nội, đơn vị biểu diễn nghệ thuật hàng đầu Thủ đô

(VOV5) - Nhà hát kịch Hà Nội sáng 20/8 họp báo về lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 28/8.

Nhà hát kịch Hà Nội, đơn vị biểu diễn nghệ thuật hàng đầu Thủ đô - ảnh 1
Quang cảnh buổi họp báo

Được thành lập từ năm 1959, trải qua 55 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Nhà Hát kịch Hà Nội là một trong những đơn vị biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Thủ đô.

Từ khi được thành lập tới nay, Nhà hát Kịch Hà Nội dàn dựng hơn 130 vở diễn, trong đó có 100 vở diễn lớn. Có 2 diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và 6 diễn viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Nhà hát Kịch Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Chính phủ tặng thưởng nhiều Huân chương, huy chương cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Ba. Huân chương Lao động hạng Nhì./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác