Tọa đàm Nhìn lại 30 năm văn học đổi mới

(VOV5) - Tọa đàm góp phần khẳng định các thành tựu, vấn đề đặt ra và triển vọng của văn học Việt Nam qua 30 nằm đồng hành tích cực trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.


Tọa đàm Nhìn lại 30 năm văn học đổi mới  - ảnh 1
“Tọa đàm văn học 30 năm Đổi Mới”. Ảnh: tonvinhvanhoadoc.vn


Nhìn lại 30 năm văn học đổi mới là tọa đàm do Báo Văn nghệ tổ chức ngày 8/4 tại Hà Nội, thu hút đông đảo các nhà văn, nhà nghiên cứu, lý luận phê bình có tên tuổi trong nước tham dự.

Tọa đàm góp phần khẳng định các thành tựu, vấn đề đặt ra và triển vọng của văn học Việt Nam qua 30 nằm đồng hành tích cực trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Các đại biểu cũng gợi mở, đưa ra cách tiếp cận khác nhau để cùng suy ngẫm, nghiên cứu về một giai đoạn văn học có những đặc thù riêng - văn học thời kỳ đổi mới; thể hiện hy vọng vào sự phát triển của văn học trong tương lai. Cuộc tọa đàm cũng là tiền đề cho Hội nghị lý luận phê bình tổng kết thành tựu 30 năm đổi mới, hội nhập và phát triển, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác