Triển lãm truyện tranh Đức

(VOV5) - Sáng nay (15/6), tại thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm truyện tranh của Đức mang tên “Comics, Manga và Co” do Viện Goethe thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mở của đón khách tham quan.

Triển lãm truyện tranh Đức - ảnh 1
TS Hans-Dieter Stell (tân Tổng lãnh sự CHLB Đức tại TP.HCM) phát biểu khai mạc (Ảnh: Báo Thể thao văn hóa)


Triển lãm trưng bày các tác phẩm truyện tranh được chọn lọc của 17 tác giả nhằm tái hiện lịch sử truyện tranh của Đức từ năm 1955 cho đến nay.  Các tác phẩm thể hiện nhiều cách vẽ, chất liệu, mang phong cách truyện tranh từ kiểu “cổ điển”, đến comic và manga- một nét mới của truyện tranh Đức trong khoảng 7 năm trở lại đây.  Người xem triển lãm sẽ có thêm kiến thức và sự cảm nhận về truyện tranh của một nước châu Âu, vốn rất ít xuất bản tại Việt Nam. Với triển lãm này, Viện Goethe mong muốn giới thiệu thêm một nét văn hóa Đức với người dân thành phố Hồ Chí Minh bởi truyện tranh được coi là một phương thức đối thoại văn hóa hữu hiệu./. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác