Trường ca Việt Nam - Hòa nhạc của Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội tại Nhà hát Lớn

(VOV5)- Buổi hòa nhạc của Dàn Nhạc Giao Hưởng Hà Nội – Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam sẽ diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội, số 1 Tràng Tiền vào 8 giờ tối thứ năm 28/6.


Đây là lần thứ hai Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Đức Christian Schumann trong buổi hòa nhạc với các tác phẩm cổ điển và hiện đại tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Bản trường ca “Việt Nam” của nhà soạn nhạc đương đại Đỗ Hồng Quân sẽ mở màn buổi diễn. Sau đó, lần đầu tiên tại Việt Nam, tác phẩm dành cho kèn clarinet của Carl Maria von Weber được công diễn, một tác phẩm nổi tiếng của thời kì lãng mạn Đức, do nghệ sĩ clarinet Nguyễn Quốc Bảo độc tấu. Tiếp nối sẽ là bản giao hưởng số 9 “From the new world” của Antonin Dvorak hứa hẹn một buổi hòa nhạc với những trải nghiệm đặc biệt.


Trường ca Việt Nam - Hòa nhạc của Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội  tại Nhà hát Lớn - ảnh 1 Nhạc trưởng Christian Schumann sinh ở Freiburg trong một gia đình có bố mẹ là người gốc Hungary. Anh được học piano từ năm lên 6. Từ khi còn học phổ thông, Schumann đã được chọn vào các lớp học dự bị cho piano, chỉ huy và lý thuyết âm nhạc tại Freiburg. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh theo học tại Nhạc Viện Franz-List ngành chỉ huy và sáng tác và tốt nghiệp năm 2007.


Christian Schumann được xếp vào các ngôi sao thế hệ kế cận ở Đức. Ngay sau khi tốt nghiệp, anh được nhận vào Nhà hát St. Gallen và từ tháng 3 năm 2010 anh chỉ huy tại Nhà hát Quốc gia Bayern. Anh còn chỉ huy các dàn nhạc danh tiếng thế giới như Dàn nhạc giao hưởng đài tiếng nói bang Bayern và Dàn nhạc giao hưởng Luân Đôn. Năm nay, một lần nữa anh được Viện Goethe và Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mời sang chỉ huy Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội của Học viện Âm nhạc Quốc gia.


Trường ca Việt Nam - Hòa nhạc của Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội  tại Nhà hát Lớn - ảnh 2 Nghệ sĩ kèn Clarinet Nguyễn Quốc Bảo bắt đầu học Clarinet từ khi 10 tuổi tại Nhạc Viện Hà Nội trong lớp của cha là NGƯT Nguyễn Lâm (1938-2004) và sau đó là với NGƯT Vũ Thạch. Năm 1984 được nhận học bổng tại trường Trung cấp âm nhạc Matxcova. Tiếp tục học đại học tại Nhạc viện Tchaikovsky dưới sự hướng dẫn của GS Lev Mikhailov (1936 – 2003) và nhận bằng tốt nghiệp năm 1994.


Quốc Bảo đã biểu diễn ở nhiều nơi trong nước và quốc tế: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nga, Pháp, Mỹ, Nhật, Thụy Điển. Hiện nay anh đang giảng dạy tại Học viên âm nhạc quốc gia Việt Nam và là trưởng bè Clarinet của dàn nhạc giao hưởng Hà Nội.


Là một trong những Dàn nhạc giao hưởng hàng đầu của Việt nam. Hiện nay, Dàn nhạc Giao hưởng Hà nội gồm các giáo sư, giảng viên, nghệ sĩ độc tấu có tên tuổi và một số sinh viên xuất sắc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Rất nhiều nghệ sĩ của Dàn nhạc đã tốt nghiệp tại các Nhạc viện nổi tiếng ở nước ngoài như: Nhạc viện quốc gia Moscow mang tên P.I. Tchaikovsky, Nhạc viện quốc gia St. Petersburg mang tên N. Rimsky-Korsakov (CHLB Nga)... Hàng năm, Dàn nhạc có nhiều chương trình biểu diễn với các chỉ huy trong và ngoài nước. Không chỉ có những buổi diễn ở các sân khấu lớn của Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành trong cả nước, mà Dàn nhạc còn lưu diễn ở nước ngoài như Pháp, Nhật và Trung Quốc.



Vé mời được phát miễn phí từ 10h, ngày 25.06.2012 tại: Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học, Tel.: +84 4 37342251/2/3 (... 9)
 

Phản hồi

Các tin/bài khác