Các Đại sứ Canada, New Zealand, Nauy và Thụy Sỹ gửi lời chúc mừng năm mới của Việt Nam

(VOV5) - Bốn nữ Đại sứ dành những lời chúc đặc biệt và tốt đẹp nhất đến các em gái và phụ nữ Việt Nam, đề cao vai trò của phái nữ trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình và đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội.

Trong không khí chuẩn bị đón mừng xuân mới Kỷ Hợi 2019 của Việt Nam, các nữ đại sứ nước ngoài tại Việt Nam gồm Đại sứ Canada, New Zealand, Nauy và Thụy Sỹ đã cùng đến thăm ngôi trường trẻ em khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu. Tại đây, các nữ Đại sứ cùng các em gói bánh chưng Tết và chia sẻ những điều tuyệt vời về Tết Việt Nam cũng như những điều mong ước trong năm mới.

Trong thông điệp gửi đến trong năm mới 2019, các Đại sứ đều cho rằng Tết truyền thống là một lễ hội quan trọng, nơi mà hội tụ những giá văn hóa tốt đẹp và giàu giá trị của người dân Việt Nam. Việt Nam đang trên con đường hội nhập, nhưng vẫn giữ được nét giá trị của đất nước. Đó là nền tảng để giúp một quốc gia phát triển bền vững.

Đại sứ New Zealand Wendy Matthews mong muốn tinh thần hòa hợp và tinh thần tương thân tương ái chính là điểm nhấn của năm 2019.

Đại sứ Nauy Grete Lochen mong muốn năm 2019 sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho đối với trẻ em, tương lai của Việt Nam

 Đại sứ Thụy Sĩ Beatrice Maser Mallor đề cao sự đa dạng và mong muốn Việt Nam được Thịnh vượng. Bà nhấn mạnh mỗi người đều có thể đóng góp vào sự phát triển chung của thế giới.

4 nữ Đại sứ dành những lời chúc đặc biệt và tốt đẹp nhất đến các em gái và phụ nữ Việt Nam, đề cao vai trò của phái nữ trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình và cả đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác