Chăm lo Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

(VOV5) - Các địa phương kêu gọi cả cộng đồng bằng nghĩa cử, đạo lý, trách nhiệm cùng đóng góp và ủng hộ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người già cô đơn... được vui Xuân đón Tết.

Chăm lo Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam - ảnh 1

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam trao quà tặng các hộ nghèo - Ảnh: qdnd.vn

Ngày 08/01, tại thành phố Tam Kỳ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phát động và trao quà “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Kỷ Hợi năm 2019. Tại lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kêu gọi doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh bằng nghĩa cử, đạo lý, trách nhiệm cùng đóng góp và ủng hộ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người già cô đơn, người khuyết tật, các gia đình bị thiệt hại trong thiên tai trong tỉnh được vui Xuân đón Tết. Trong chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận hơn 260 triệu đồng của các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2019".

Còn tại tỉnh Trà Vinh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh đang tổ chức cuộc vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh đóng góp tặng 21.000 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người nhiễm chất độc da cam trên địa bản tỉnh nhân Tết Kỷ Hợi. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh sẽ phối hợp cùng Tổng Công ty Điện lực miền Nam xây dựng 8 căn nhà tình nghĩa và tổ chức bàn giao cho gia đình chính sách trong tháng 1/2019.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác